Nổ súng hỗn chiến kinh hoàng ở Đồng Nai: Bắt thêm một bảo vệ

Pháp luậtThứ Bảy, 05/05/2018 21:48:00 +07:00

Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đã bắt tạm giam thêm Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1970, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, là nhân viên của Chi nhánh Văn phòng Công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ truy sát nhau bằng súng và các loại hung khí giữa 2 nhóm trên đường 25C, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, chiều 5/5, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đã bắt tạm giam thêm Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1970, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch; là nhân viên của Chi nhánh Văn phòng Công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nghĩa chính là người cầm côn nhị khúc xông ra tham gia hỗn chiến, bị đối phương dùng mã tấu chém vào mắt phải, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ bắn, chém loạn xạ ở Nhơn Trạch: Bắt thêm 1 bảo vệ - Ảnh 1.

 Hình ảnh nổ súng, chém nhau loạn xạ do người dân ghi lại.

Theo đó, đến nay, Công an huyện Nhơn Trạch đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người c​ủa cả 2 nhóm gồm: Trần Huy Thông, Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Nghĩa (5 người của công ty bảo vệ), Phan Văn Ngọc và Nguyễn Văn Duy để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Lực lượng chức năng thu giữ 4 khẩu súng công cụ hỗ trợ, nhiều viên đạn, 2 ôtô liên quan.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều ngày 1/4, Ngọc (tự Ngọc "Sẹo") cùng Duy đi ô tô bán tải mang theo hung khí đến chi nhánh Văn phòng Công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A ở xã Long Thọ gặp Tuấn là nhân viên bảo vệ để đòi người này đến "xin lỗi bố vợ" mình do mâu thuẫn xảy ra trước đó.

Sau lúc cự cãi, nhóm Ngọc dùng dao chém Tuấn. Thấy vậy, Thông là giám đốc chi nhánh công ty dịch vụ bảo vệ cùng với Tuấn dùng súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên 3 phát.

Không dừng lại, Tuấn tiếp tục đuổi theo bắn vào tay Ngọc. Cùng lúc, Ánh cũng dùng súng công cụ hỗ trợ, Trực lấy dao của đối phương đánh rơi, Nghĩa cầm côn nhị khúc xông ra tham chiến. Nghĩa bị chém vào mắt. Còn nhóm Ngọc được đồng bọn hỗ trợ bỏ chạy.

Ngọc "Sẹo" sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Bình luận
vtcnews.vn