Nổ ở hồ thủy điện, cả khu dân cư bỏ chạy, 1 người chết

Thời sựThứ Ba, 14/06/2011 05:02:00 +07:00

(VTC News) – Một tiếng nổ chát chúa phát ra từ nhà máy thủy điện, chưa hiểu điều gì xảy ra, thì một lượng nước lớn kéo theo bùn đất ầm ầm đổ về...

(VTC News) – Một tiếng nổ chát chúa phát ra từ nhà máy thủy điện, chưa hiểu điều gì xảy ra, thì một lượng nước lớn kéo theo bùn đất ầm ầm đổ về, tràn vào khu dân cư khiến 5 người chết và bị thương.

Khoảng 9 giờ sáng nay (14/6), người dân ở thôn 4, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng)bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ nhà máy thủy điện Đạm Bol đóng trên địa bàn.

Chưa kịp hoàn hồn thì nước từ hồ thủy điện đã ầm ầm đổ về kéo theo một lượng bùn đất rất lớn tràn vào khu dân cư khiến hàng chục người dân bỏ chạy trong hoảng loạn.

Ngay sau sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến trưa cùng ngày, theo thống kê của chính quyền địa phương đã có 5 người thương vong. Trong đó, cháu Trần Văn Trung, 11 tuổi bị tử vong; chị Vũ Thị Lượng, 33 tuổi bị mất tích;chị Trần Thị Bích Hiếu, Vũ Thị Hòa và anh Trần Văn Thành bị thương nặng đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang huy động lực lượng khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn