Nổ lớn ở Bắc Ninh, 2 cháu bé thiệt mạng: Thu gom được hơn 3 tấn đầu đạn

Thời sựThứ Năm, 04/01/2018 21:32:00 +07:00

Từ ngày vụ nổ xảy ra đến nay (4/1), lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng các đơn vị chức năng thu lượm được 3.200 kg đầu đạn.

Liên quan vụ nổ lớn ở Bắc Ninh khiến 10 người thương vong, tối 4/10, một lãnh đạo huyện Yên Phong (Bắc Ninh) xác nhận thông tin, tính đến ngày 4/1, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị chức năng thu lượm được 3.200 kg đầu đạn.

Vị lãnh đạo huyện Yên Phong cho biết, hiện lực lượng chức năng tiếp tục thu lượm các mảnh kim loại và tập trung tuyên truyền người dân không được tự ý thu lượm các mảnh kim loại để đảm bảo an toàn. Đồng thời, vệ sinh quanh khu vực thôn Quan Độ cũng như các thôn lân cận bị ảnh hưởng.

IMG_6982

 Những đầu đạn trong vụ nổ lớn ở Bắc Ninh. (Ảnh: Tùng Lâm)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra, xác minh về nguồn gốc vật liệu gây nổ; có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ để bảo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước 15/1/2018.

Trước đó, như VTC News đưa tin, vào khoảng 4h30 ngày 3/1, người dân tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn khi đang trong giấc ngủ.

Nhiều người vội vã chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì phát hiện nhiều ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, nhiều người khác bị thương la hét.

Thông tin ban đầu, vụ nổ khiến 2 cháu bé thiệt mạng, 8 người bị thương.

Ngay sau đó, người dân đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu và báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Phong và các cơ quan chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường.

Liên quan đến vụ nổ, tối 3/1, ông Phạm Hồng Sơn – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết sau khi được triệu tập lên làm việc, ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu nơi xảy ra vụ nổ khai nhận từ tháng 12/2016 mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ của một người làm ở Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn quốc gia (Bộ tư lệnh Công binh) để tháo dỡ phế liệu.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1964, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn