Nổ đầu đạn, 5 người trọng thương

Thời sựChủ Nhật, 05/10/2014 07:23:00 +07:00

5 người đang chuyển sắt vụn lên xe thì đầu đạn nằm trong bao bất ngờ phát nổ khiến 5 người địa phương bị thương.

5 người đang chuyển sắt vụn lên xe thì đầu đạn nằm trong bao bất ngờ phát nổ khiến 5 người địa phương bị thương.

Vụ nổ xảy ra lúc 10h sáng 4/10 tại cơ sở thu mua phế liệu ở xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, khiến 5 người bị thương nặng.

Thời điểm trên, chị Bùi Thị Bình (43 tuổi, chủ thu mua phế liệu) cùng chị Lê Thị Tân Bê (43 tuổi, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong), ông Phan Triển (52 tuổi, thị xã Quảng Trị), anh Phan Văn Bi (39 tuổi, thị trấn Ái Tử) và một người chưa rõ danh tính chuyển các bao phế liệu, sắt vụn... lên ôtô thì đầu đạn trong bao sắt vụn bất ngờ phát nổ.
Chị Bình đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. 
Vụ nổ làm chị Bê nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương ở vùng chân, đùi, đầu gối, bàn chân; ông Triển bị chấn thương ở vùng đầu, ngực, bụng và chân tay; anh Bi bị chấn thương vùng vai trái; chị Bình bị thương nhẹ ở chân, tay, người còn lại cũng bị một số vết thương ở chân tay và bụng.

Các nạn nhân đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, riêng chị Bê và ông Triển bị thương nặng hơn cả nên gia đình đã xin chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Theo ông Nguyễn Văn Ngưỡng, Chủ tịch UBND xã Triệu Vân, vụ nổ có thể là do loại đầu đạn 90 ml (do Mỹ sản xuất) gây ra. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn