Nổ bình hàn xì, 2 người chết, 3 người bị thương

Thời sựThứ Bảy, 15/01/2011 09:12:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 15/1, một vụ nổ bình hàn xì đã cướp đi sinh mạng của 2 người, 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, và làm hàng trăm người hoảng hốt...

(VTC News) – Ngày 15/1, một vụ nổ bình hàn xì đã cướp đi sinh mạng của 2 người, 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, và làm hàng trăm người dân hoảng hốt...
Vụ nổ xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 15/1, tại nhà xưởng của Doanh nghiệp tư nhân sửa chữa máy ủi, máy xúc công trình (tổ 24, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) do ông Đặng Công Hùng (SN 1955) làm chủ.
Vụ nổ để lại vết vỡ toác trên tường và xé rách 2/3 mái tôn nhà xưởng... 

Vụ tai nạn khiến anh Trần Ngọc Long (SN 1955, trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và anh Lý Thành Thọ (SN 1967, quê huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) chết tại chỗ. Ba người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu gồm  anh Lý Thành Nhân (SN 1982),  em trai của anh Thọ; Nguyễn Hữu Toàn (SN 1986, quê ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và Trần Quang Vinh (SN 1964, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).
Hiện trường vụ nổ... 

Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trong lúc các công nhân đang sử dụng bình khí để hàn cắt thì bình phát nổ. Tại hiện trường, một mảng tường của nhà xưởng bị vỡ toác, 2/3 mái tôn nhà xưởng bị xé rách.
Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ. 


Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn