Nín thở, bịt mũi sống giữa đất 'vàng': Thấy gì dưới hồ Ngọc Khánh?

Thời sựThứ Ba, 10/05/2016 08:43:00 +07:00

Ban Quản lý dự án Thoát nước - chủ đầu tư dự án cải tạo hồ Ngọc Khánh - đã bố trí máy bơm cạn mực nước hồ và mời các đơn vị liên quan cùng kiểm tra.

Ban Quản lý dự án Thoát nước - chủ đầu tư dự án cải tạo hồ Ngọc Khánh - đã bố trí máy bơm cạn mực nước hồ và mời các đơn vị liên quan cùng kiểm tra.

Trước nghi vấn của các hộ dân sống xung quanh khu vực hồ Ngọc Khánh cho rằng hệ thống cống nước thải đang đổ trực tiếp vào hồ, chiều 9/5, Ban Quản lý dự án Thoát nước - chủ đầu tư dự án đã bố trí máy bơm cạn mực nước hồ xuống dưới cao độ các cửa cống xả vào hồ, đồng thời mời đại diện UBND phường Ngọc Khánh, người dân phường Ngọc Khánh và các đơn vị liên quan cùng kiểm tra.

 
Thời điểm kiểm tra, đại diện UBND phường và người dân xác nhận không có nước từ các cống gom chảy vào hồ; hệ thống cống nước thải nằm cao hơn mực nước hồ, nước thải không bị rò rỉ vào hồ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thoát nước cho biết, sẽ tiếp tục cho bơm cạn nước hồ, sau đó Xí nghiệp Thoát nước số 4 áp dụng những biện pháp xử lý mặt hồ, tránh để tảo phát sinh, đồng thời lắp đặt bè thủy sinh dưới lòng hồ để cải thiện môi trường nước.  

Video: Ngôi làng ô nhiễm nhất Việt Nam


Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn