Niềm vui của người nghèo Đà Nẵng được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT

Đời sốngThứ Sáu, 16/12/2022 14:04:00 +07:00
(VTC News) -

BHXH Việt Nam và các nhà tài trợ trao tặng 20 sổ BHXH đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng.

Ngày 16/12, BHXH Việt Nam tổ chức Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Niềm vui đến với người nghèo

Là một trong số những người được nhận thẻ thẻ BHYT của chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, ông Trần Anh Dũng (trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bày tỏ niềm vui và cảm kích trước nghĩa cử của ngành BHXH Việt Nam và các nhà tài trợ.

Lao động phôt thông như chúng tôi khá vất vả. Công việc, thu nhập của tôi cũng không ổn định và càng khó khăn hơn khi dịch bệnh kéo dài mấy năm qua. Bản thân tôi rất hiểu lợi ích của chính sách BHXH, BHYT, nhưng do hoàn cảnh chưa thể chủ động tham gia. Nay được BHXH Việt Nam cùng các nhà tài trợ quan tâm trao tặng, đã tạo động lực cho tôi và những người lao động khó khăn. Hôm nay, tôi cảm thấy rất vui khi nhận được cuốn sổ BHXH, tôi sẽ cố gắng làm việc, tiết kiệm để tham gia BHXH tự nguyện trong những năm tiếp theo, để khi về già có lương hưu, có thẻ BHYT và giảm bớt gánh nặng cho gia đình”, ông Dũng chia sẻ.

Nhận cuốn sổ BHXH, chị Lê Thị Thanh Thúy (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) rất vui mừng vì từ trước đến giờ chị chưa bao giờ dám nghĩ mình lại có được niềm vui lớn thế này.

Niềm vui của người nghèo Đà Nẵng được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT - 1

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng trao sổ BHXH, thẻ bảo BHYT cho người nghèo tại quận Hải Châu. (Ảnh: N.Q)

Chị Thúy chia sẻ: “Tôi không nghĩ có ngày mình lại được cầm trên tay cuốn sổ BHXH, được tham gia vào chính sách hết sức ý nghĩa của Nhà nước. Dù tôi biết BHXH, BHYT hết sức quan trọng đối với mỗi người dân, nhưng tôi không đủ kinh phí để tham gia cùng lúc cho 6 người trong gia đình.

Hôm nay được tặng sổ BHXH, tôi thấy rất vui và yên tâm trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, lo cho cuộc sống an sinh khi về già. Tôi xin chân thành cảm ơn BHXH Việt Nam và các đơn vị tài trợ đã mang niềm vui cho chúng tôi trong những ngày Tết cận kề”.

Không chỉ ông Qúy, chị Thúy, 20 trường hợp được trao tặng BHXH, BHYT của chương trình cũng bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi được thủ hưởng chính sách nhân văn từ BHXH Việt Nam, các nhà tài trợ.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, Chương trình này nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn của chính sách, từ ngày 10 đến ngày 20/12/2022, BHXH Việt Nam phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các nhà tài trợ tổ chức trao tặng trực tiếp sổ BHXH, thẻ BHYT đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Riêng tại TP Đà Nẵng, BHXH Việt Nam và các nhà tài trợ trao tặng 20 sổ BHXH đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh động viên bà con sau này tiếp tục tự tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới các nhà tài trợ, đặc biệt là các ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã có nghĩa cử cao đẹp, đồng hành cùng ngành BHXH Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội.

Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp của TP Đà Nẵng đã luôn quan tâm chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn và phối hợp với chúng tôi thực hiện Chương trình này. Nhân dịp năm mới, Xuân Quý Mão đang gần kề, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công”, ông Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

Tại buổi lễ, đại diện các nhà tài trợ, ông Đỗ Trần Qúy, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cho biết, ngay khi nắm bắt thông tin BHXH Việt Nam phát động Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã quyết định đồng hành với BHXH Việt Nam và các cấp chính quyền mang chính sách BHYT đến với người dân.

Chúng tôi mong rằng, những chiếc thẻ BHYT được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn sẽ là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để bà con có cơ hội tiếp cận được dịch vụ y tế, ổn định cuộc sống để tăng gia sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, ông Qúy nói.

Niềm vui của người nghèo Đà Nẵng được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT - 2

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao sổ BHXH, BHYT cho người nghèo tại Quảng Nam. (Ảnh: V.L)

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của ngành BHXH Việt Nam và các nhà tài trợ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, BHXH Việt Nam đã phát động một chương trình hết sức ý nghĩa, lan tỏa yêu thương trên khắp cả nước, được nhiều đơn vị hưởng ứng tham gia.

Thay mặt người dân địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của Công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước đã chung tay, góp sức cùng địa phương chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn. Qua chương trình, tôi đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng tiếp tục chung tay góp sức để tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân trên địa bàn TP Đà Nẵng”, ông Minh chia sẻ.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn