Những ‘yêu râu xanh’ ẩn mình của làng giải trí Hoa ngữ

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 09/03/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Không ít lần chuyện sàm sỡ các nữ đồng nghiệp của các sao nam Cbiz bị phanh phui, đáng ngạc nhiên khi đó đều là những nhân vật nổi tiếng.

(VTC News) – Không ít lần chuyện sàm sỡ các nữ đồng nghiệp của các sao nam Cbiz bị phanh phui, đáng ngạc nhiên khi đó đều là những diễn viên nổi tiếng, là con cưng của các đài truyền hình. Cùng điểm mặt những nam nghệ sĩ dính tới những tai tiếng này.
1.Trần Hạo Dân
Vụ “chàng Đoàn Dự” Trần Hạo Dân sàm sỡ với cô đồng nghiệp 19 tuổi Trần Gia Hằng là vụ việc gây ồn ào nhất làng giải trí Hoa ngữ năm 2011.

 

Tối 19/11, Đoàn Dự, Trần Gia Hằng cùng các đồng nghiệp đi ăn tại một nhà hàng, sau khi đã say ngà ngà, diễn viên Thiên long bát bộ này đã có hành động không đứng đắn với cô đồng nghiệp trẻ tuổi.
Sự việc càng trở nên rắc rối khi chỉ ít ngày sau, báo chí HongKong công bố 120 tấm ảnh chụp lại toàn bộ hành vi của diễn viên này, còn “nạn nhân” Trần Gia Hằng liên tục khóc lóc, sợ hãi và nói rằng “bị Hạo Dân sàm sỡ là nỗi nhục lớn nhất”.

 

Trước những điều tiếng ấy, Trần Hạo Dân cùng vợ đã phải hai lần mở cuộc họp báo để công khai xin lỗi, lúc ấy Trần Gia Hằng mới chịu buông tha và cho qua mọi chuyện.
2.Đinh Tử Tuấn
Nam diễn viên được biết đến qua các bộ phim Siêu xạ thủ, Thần thoại, Lưu tinh hồ điệp kiếm… Đinh Tử Tuấn cũng bị cáo buộc quấy rối tình dục hai cô gái tại một quán karaoke ngày 14/9/2011.

 

Theo lời các nhân chứng thì Đinh Tử Tuấn và Hoắc Kiến Hoa đến quán karaoke vào lúc 12h đêm, sau khi uống say, hai diễn viên này bắt đầu chọc ghẹo các cô gái khiến họ sợ hãi và khóc thét lên. Nghe tiếng hét, nhiều người đã chạy vào can ngăn, cảnh sát cũng đã có mặt và xử lý hành chính tại chỗ.
Ngay sáng hôm sau, cả đại diện của Đinh Tử Tuấn và Hoắc Kiến Hoa đều lên tiếng phủ nhận sự việc, họ cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
3.Lý Tư Tiệp
Thêm một tài tử khác của xứ Cảng thơm vừa bị tố cáo giở thói “yêu râu xanh” với đồng nghiệp nữ, đó là diễn viên con cưng của đài TVB Lý Tư Tiệp.
Đáng chú ý là sự việc đã xảy ra cách đây ba năm, song đến bây giờ các nạn nhân mới dám lên tiếng và bất ngờ hơn, người đã tố cáo Tư Tiệp lại là bạn gái cũ của anh – diễn viên Diệp Khải Ân.

 

Cô cho hay, Lý Tư Tiệp là một tay “yêu râu xanh” đích thực, anh ham rượu chè, thích đi chơi thâu đêm và có thú vui chọc ghẹo, sàm sỡ các cô gái. Không chịu nổi thói “dê xồm” đó của bạn trai, Diệp Khải Ân đã quyết định chia tay sau 5 năm gắn bó.
Như để đổ thêm dầu vào lửa, hai nữ diễn viên HongKong khác là Tăng Ái My và Sầm Khiết Nghi tiếp tục “tố” tài tử này giở trò đồi bại với họ, hai diễn viên này cho biết, họ muốn kiện Tử Tiệp song đài TVB ngăn cản vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng.

 

Chưa dừng lại ở đó, đến lượt diễn viên trẻ Lý Tư Bội cũng dũng cảm đứng lên vạch mặt Tư Tiệp, cô cho hay, đối tượng mà tên này nhắm đến chủ yếu là những diễn viên trẻ mởi họ chỉ là những người mới vào nghề, “thấp cổ bé họng” và dễ “bịt miệng” nhất.
 Sau hàng loạt những lời tố cáo của những nữ đồng nghiệp, Lý Tư Tiệp vẫn bình thản cho rằng đó chỉ là hành vi mất kiểm soát khi đã quá say, hơn nữa, Tư Tiệp khẳng định, anh chưa hề đi quá giới hạn với các cô gái!
4.“Đại yêu râu xanh” giấu mặt 
Tháng 4/2011, dư luận Trung Quốc đã từng “nóng” lên khi ba sao nam của HongKong là  Vương Hạo Tín, Viên Vĩ Hào và Địch Uy Liêm đã đồng loạt tố cáo một nam đồng nghiệp liên tục có hành vi sàm sỡ với họ.
 
Họ không chỉ đích dang kẻ biến thái kia mà chỉ cho biết người này có giọng nói giống con gái, chỉ thích người cùng giới có ngoại hình to khỏe và thường lợi dụng những lúc đối phương không đề phòng mà cố tình đụng chạm, sờ soạng.

Ba diễn viên Vương Hạo Tín, Viên Vĩ Hào và Địch Uy Liêm cùng là nạn nhân của một kẻ biến thái. 

Nam diễn viên Vương Hạo Tín còn bức xúc cho biết người đàn ông này từng hôn vào cổ anh khi cùng đi hát karaoke, còn Địch Uy Liêm lại bị y chào mời qua đêm và gửi thư tỏ tình. Cho đến nay, danh tính của kẻ biến thái trên vẫn còn là một ẩn số.
Sino Sina 


Bình luận
vtcnews.vn