Những vụ hỏa hoạn gây ám ảnh khủng khiếp trong năm 2018

Thời sựThứ Hai, 04/02/2019 08:17:00 +07:00

Cháy chung cư Carina (TP.HCM) khiến 13 người chết, 7 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở Đồng Nai và đám cháy dãy nhà trọ gần Viện Nhi trung ương... là những vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề về người và của trong năm 2018.

Cháy chung cư Carina khiến 13 người thiệt mạng

Khoảng 1h30 ngày 23/3/2018, tầng hầm chung cư Carina Plaza ở số 1648 Võ Văn Kiệt, quận 8 (TP.HCM) bùng cháy. Đến khoảng 4h cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế nhưng khói vẫn dày đặc dưới hầm toà nhà lan đi các tầng gây hoảng loạn cho người dân sống trong chung cư.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, vụ cháy khiến 13 người chết và 28 người bị thương, 150 xe, xe ô tô 13 xe và cháy rụi hoàn toàn 5 xe.

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá đây là vụ cháy chung cư có thiệt hại về người và tài sản lớn nhất xảy ra trong những năm gần đây.

photo1522196433423-15221964334231208367791

 Tầng hầm để xe nơi bùng phát đám cháy. (Ảnh: Ngô Bình)

Ngày 26/7/2018, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng phòng Tham mưu - Công an TPHCM cho biết, Cơ quan điều tra đã loại trừ nguyên nhân cố ý gây cháy nổ.

Sự cố cháy xuất phát từ một chiếc xe máy để trong tầng hầm chung cư. Nhân viên trực tại chung cư phát hiện vụ cháy trễ nên chữa cháy tại chỗ không hiệu quả.

Sau đó, đám cháy lan rộng ra. Lúc này bảo vệ chung cư mới gọi điện báo lực lượng PCCC của thành phố đồng thời chạy bộ lên các tầng trên thông báo cho cư dân hay.

Ngoài ra, khi xảy ra cháy, hệ thống chuông báo cháy không hoạt động. Hệ thống báo khói và đầu phun nước tự động của chung cư không có tác dụng. Đáng nói là hệ thống đèn chiếu sáng để hướng dẫn thoát hiểm cũng không hoạt động. Các trụ bơm nước hư hỏng, không sử dụng được.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng còn xác định, lúc xảy ra cháy, cửa thang bộ tại tầng hầm và một số tầng khác bị chặn bởi cục gạch, mở toang dẫn đến khói lan lên các tầng trên của chung cư.

7 người chết cháy trong nhà hàng ở Đồng Nai

Vào chiều 21/12/2018, ngọn lửa bùng phát bên trong nhà hàng Ruby trên đường Nguyễn Trãi (Thị xã Long Khánh) và nhanh chóng bao trùm cả nhà hàng.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng cứu nạn phát hiện 7 nạn nhân nằm la liệt ở nhà vệ sinh, nhưng 6 người đã thiệt mạng. Sau đó, nạn nhân còn lại do bị thương nặng cũng đã không qua khỏi.

Cơ quan chức năng sau đó xác định nguyên nhân cháy là do trong thời gian quán đóng cửa để hàn thì bị chập điện, ngọn lửa lan ra ngoài. Tuy nhiên, do không có lối thoát hiểm nên các nạn nhân đã chết ngạt.

483956873702176171191367819671102686232576n-15453954500961500903205

 Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Minh Tuệ)

Ông Đỗ Văn Chính, bảo vệ nhà hàng đối diện Ruby, kể rằng ông phát hiện khói bốc ra từ quán và hô hoán để mọi người tìm cách khống chế ngọn lửa.

“Lúc đó, tôi thấy khói tràn ra ngoài từ cửa chính của nhà hàng và tiếng nổ lớn phát ra. Lúc đó, ngọn lửa bốc cao và cháy lên bảng nhựa. Tôi hô hoán những người xung quanh dập lửa và gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy”, ông Chính kể.

Theo ông Chính, những người làm việc phía trong nhà hàng đã đóng cửa ngoài nên khi xảy ra cháy không ai thoát ra được.

Nhân chứng này kể thêm: “Lửa cháy lớn, cửa đóng chặt nên không ai vào trong được. Mãi khi cảnh sát xịt nước, dập lửa thì mới tiếp cận được các nạn nhân. Những người được đưa ra ngoài đều ngưng thở, ngất xỉu”.

Cháy lớn gần viện Nhi trung ương khiến 2 người chết, 19 dãy nhà bị thiêu rụi

Vào 17h45 ngày 17/9/2018, ngọn lửa bùng phát tại dãy nhà trọ gần cổng bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) khiến hàng trăm người dân hoảng hốt bỏ chạy. Đến khoảng 21h, vụ hỏa hoạn mới được khống chế.

Vụ cháy khiến 19 ngôi nhà bị thiêu rụi, ảnh hưởng đến 31 hộ và 99 nhân khẩu, trong đó có nhiều hộ cho thuê phòng trọ.

chay-4-4-1451562-1906345 3

 Hiện trường vụ hỏa hoạn gần bệnh viện Nhi trung ương.

4 ngày sau, người dân phát hiện hai thi thể trong nhà trọ. Phần thi thể nằm trên lớp tro đen, dưới đống tôn đổ nát, thuộc phần đất của ông Nguyễn Thế Hiệp, chủ khu nhà trọ giá rẻ dành cho bệnh nhân nghèo.

Danh tính hai nạn nhân là vợ chồng chị Hà Thị Lành (SN 1977) và anh Tạ Văn Tính (SN 1977), cùng trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

Vào cuối tháng 9, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” để điều tra vụ việc trên.

Qua điều tra, nguyên nhân vụ cháy do chập điện và điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp, cũng là hiện trường chính.

Đến cuối tháng 11, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thế Hiệp về hành vi "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy". Ông Hiệp bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 200 sạp hàng ở chợ Sóc Sơn

Đám cháy bùng phát từ một ki ốt trong chợ Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lúc 5h40 ngày 21/6/2018 và kéo dài đến hơn 7h. Lực lượng chức năng đã huy động 14 xe chữa cháy với 800 chiến sĩ từ nhiều đơn vị đến ứng cứu. 

Vụ cháy chợ Sóc Sơn khiến 223 trong tổng số 662 sạp hàng với diện tích 1.000 m2, chủ yếu kinh doanh giày dép, vải, quần áo bị cháy rụi.

6-5-0831305-1158101 4

 Hiện trường vụ cháy chợ ở Sóc Sơn.

Sau khi hỏa hoạn xảy ra, UBND huyện Sóc Sơn bố trí chợ tạm với 250 gian hàng cách vị trí chợ cũ khoảng 50 m để các tiểu thương tạm thời kinh doanh.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định hàng loạt sai phạm của Ban quản lí chợ Sóc Sơn liên quan đến phòng cháy chữa cháy.

Ngày 11/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về PCCC".

Cháy lớn ở Chợ Gạo, Hưng Yên

Khoảng 20h45 ngày 25/7/2018, ngọn lửa bùng phát từ một công ty sản xuất nhựa đã cháy lan sang chợ Gạo khiến cả khu chợ chìm trong khói lửa. 

Đến 2h ngày 26/7/2018, ngọn lửa cơ bản được khống chết nhưng hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC tỉnh Hưng Yên vẫn đi sâu vào hiện trường, dùng vòi phun nước làm mát các khu vực dễ bén lửa trở lại.

37803609_1067791470045407_2995116884342341632_n-1402336 5

Sáng 26/7/2018, khói vẫn âm ỉ bốc lên dưới những mái tôn đổ nát. 

Tuy không xảy ra thiệt hại về người song đám cháy đã ảnh hưởng đến 126 gian hàng kinh doanh vải may mặc, quần áo, giày dép và 85 sạp hàng hoa quả, thực phẩm tại chợ Gạo.

Công ty Cổ phần Nhựa Bắc Á với diện tích kho hàng bị cháy là trên 500m2, đã gây thiệt hại khoảng 70 tấn túi nilon thành phẩm và 66 tấn nguyên liệu hạt nhựa.

Ngày 3/8/2018, tại Nhà văn hóa phường An Tảo, thành phố Hưng Yên tổ chức chi trả tiền hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Gạo. 

Có tổng số 120 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại ở mức 10 triệu đồng/ki ốt bán hàng, 93 trường hợp được hỗ trợ ở mức 2 triệu đồng/quầy bán hàng.

Ngoài ra, 2 hộ tiểu thương có kê khai và nộp thuế theo quy định thuộc đối tượng được hỗ trợ ở mức 10 triệu đồng/ki ốt được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/hộ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn