Những trường hợp không nên nâng mũi

Thời trangThứ Ba, 26/09/2023 10:31:11 +07:00
(VTC News) -

Không phải ai cũng có thể thực hiện nâng mũi, một số đối tượng chống chỉ định với phương pháp thẩm mỹ này.

Nâng mũi là phương pháp thẩm mỹ giúp bạn sở hữu chiếc mũi cao, thon gọn, cân đối với gương mặt. Tuy là tiểu phẫu đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. 

Chưa đủ 18 tuổi

Nâng mũi thường không được bác sĩ chỉ định cho người dưới 18 tuổi. Bởi nếu chưa đủ 18 tuổi, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện thì cấu trúc mũi vẫn có thể thay đổi đồng thời kết quả thẩm mỹ có thể thay đổi trong tuổi dậy thì. Tốt nhất bạn nên đợi trên 18 tuổi mới tiến hành nâng mũi.

Người có huyết áp cao

Không chỉ trong phẫu thuật nâng mũi mà trong bất kỳ ca phẫu thuật thẩm mỹ nào cũng cần đảm bảo về tình trạng sức khỏe. Do đó, nếu bạn bị cao huyết áp sẽ không được chỉ định phẫu thuật nâng mũi.

Điều này là do huyết áp cao mang đến những trở ngại hoặc biến chứng không đáng có trong quá trình phẫu thuật. Chỉ trong một số trường hợp bệnh cao huyết áp nhẹ hoặc đã được kiểm soát mới được thực hiện nâng mũi nhưng phải được kiểm tra sức khỏe đầy đủ và được sự đồng ý, theo dõi của bác sĩ điều trị trong suốt quá trình phẫu thuật.

Nâng mũi là phương pháp thẩm mỹ phổ biến hiện nay.

Nâng mũi là phương pháp thẩm mỹ phổ biến hiện nay.

Bệnh tiểu đường

Các chuyên gia thẩm mỹ cho biết, những người mắc bệnh tiểu đường không nên nâng mũi, bởi vết thương lâu lành, khó cầm máu, nguy cơ nhiễm trùng rất cao.

Nếu kiểm soát được bệnh tiểu đường và giữ lượng đường trong máu ở mức cho phép thì người bệnh tiểu đường vẫn có thể phẫu thuật nâng mũi. Nhưng quá trình phẫu thuật cần được giám sát bởi các bác sĩ thẩm mỹ và bác sĩ điều trị bệnh.

Bệnh tim mạch

Mặc dù được đánh giá cao về độ an toàn nhưng nâng mũi hoàn toàn không phù hợp với những người mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, những người mặc bệnh tim mạch không nên thực hiện bất kỳ phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nào khác. 

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú 

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú là một trong những trường hợp không nên nâng mũi. Mặc dù nâng mũi chỉ tác động trực tiếp lên vùng mũi, không ảnh hưởng đến các vùng xung quanh nhưng bác sĩ thường sử dụng thuốc tê để không gây cảm giác đau.

Điều này đều ảnh hưởng xấu đến mẹ và thai nhi. Ở phụ nữ đang cho con bú, thuốc có thể được hấp thu vào sữa mẹ và ảnh hưởng đến em bé. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, bạn chỉ nên thực hiện nâng mũi sau khi con đã cai sữa mẹ hoàn toàn và sức khỏe sau sinh đã ổn định.

Bệnh máu khó đông

Máu khó đông là tình trạng máu không thể đông và cầm máu như bình thường khi bị thương. Điều này khiến người bệnh dễ bị chảy máu nhiều hơn người bình thường, đôi khi còn đe dọa đến tính mạng. Do đó, máu khó đông là một trong những trường hợp không được bác sĩ khuyến khích nâng mũi.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín làm xét nghiệm để kiểm tra chức năng đông máu của bạn trước khi nâng mũi. Chức năng đông máu là một trong những yếu tố an toàn cho phẫu thuật. Nếu chức năng này không ổn định, bạn có thể dùng thuốc điều trị cho đến khi chức năng này ổn định.

Người có bệnh truyền nhiễm

Những trường hợp không được nâng mũi là những người mắc bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt với những người nhiễm HIV vì hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy yếu, việc nâng mũi sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đặc biệt trong quá trình thẩm mỹ sẽ dẫn đến nhiễm trùng.

Thanh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp