Những thói quen xấu đang làm hỏng smartphone

Thủ thuậtThứ Sáu, 27/10/2023 07:30:00 +07:00
(VTC News) -

Những thói quen thường ngày của bạn đang vô tình làm hỏng dần chiếc điện thoại smartphone mà không hề hay biết.

Dù chỉ là đồ dùng để phục vụ cuộc sống hàng ngày nhưng điện thoại vẫn cần được bảo vệ để tăng tuổi thọ, duy trì tình trạng hoạt động ổn định. Rất nhiều thói quen xấu đang làm ảnh hưởng trực tiếp tới smartphone mà có thể bạn cũng mắc phải, phải kể đến như:

Những thói quen xấu đang làm hỏng smartphone. (Ảnh minh họa)

Những thói quen xấu đang làm hỏng smartphone. (Ảnh minh họa)

Dùng cáp sạc giá rẻ

Việc sử dụng các loại cáp sạc kém chất lượng có thể khiến smartphone của bạn thiếu ổn định khi sạc, hay tệ hơn làm hỏng pin và thậm chí dẫn đến cháy nổ, điện giật.

Mua củ sạc giá rẻ, song đổi lại nguy cơ hư hỏng và gây nguy hiểm cho điện thoại lẫn bản thân là rất lớn. 

Nếu trong quá trình sử dụng, bạn có thói quen quấn dây cáp quá chặt thì hãy ngừng lại ngay lập tức. Điều này theo thời gian sẽ khiến dây bị giãn dẫn đến đứt và dễ bị rò rỉ điện mà bạn không hay biết.

Không sử dụng ốp điện thoại

Có thể bạn sẽ thích sử dụng một chiếc máy trần mà không muốn đeo thêm ốp hay phụ kiện bảo vệ, tuy nhiên rủi ro rơi vỡ rất cao và không đáng để mạo hiểm.

Dù là những va đập nhẹ hay các vết nứt nhỏ cũng có thể làm hỏng tính toàn vẹn của cấu trúc bên trong và gây ra nhiều vấn đề trên diện rộng. Không chỉ vậy, việc xuất hiện những vết trầy xước nhỏ cũng có thể làm mất giá điện thoại smartphone khi bạn muốn bán.

Để pin cạn kiệt thường xuyên

Sau một vài năm, thời lượng pin sẽ không còn cao như lúc mới mua. Một vài thói quen xấu có thể làm tăng tốc độ xuống cấp của pin và làm hỏng pin điện thoại sớm hơn.

Để tránh điều này, người dùng nên thường xuyên sạc lại điện thoại trước khi pin cạn xuống mức 0%. Thỉnh thoảng có thể xả pin hoàn toàn để hiệu chỉnh các cảm biến và giữ sức khỏe pin lâu nhất có thể.

Vừa sạc pin vừa sử dụng

Nhiều người thường có thói quen vừa sử dụng smartphone để lướt Facebook, chơi game và vừa sạc pin. Điều này khiến điện thoại tỏa nhiệt nhiều hơn so với khi chỉ sạc pin và tắt màn hình. Nhiệt độ cao có thể làm cho phần cứng bên trong điện thoại bị ảnh hưởng.

Việc sử dụng điện thoại khi đang sạc có thể làm tăng thời gian sạc, đồng thời tuổi thọ của pin cũng sẽ rút ngắn hoặc có thể bị hỏng nếu tình trạng này kéo dài.

Vì vậy để bảo vệ chiếc điện thoại của mình, bạn hãy từ bỏ thói quen vừa sạc vừa sử dụng, cùng với đó luôn giữ điện thoại được mát mẻ để hạn chế lượng nhiệt máy phải tỏa ra khi sạc.

Điện thoại tiếp xúc với nước quá nhiều

Dù cho chiếc smartphone bạn đang dùng được nhà sản xuất xếp hạng kháng bụi kháng nước ở mức IP67 hay IP68, đừng lạm dụng và sử dụng điện thoại ở dưới nước thường xuyên.

Nó có thể không làm hỏng điện thoại của bạn ngay lập tức mà theo thời gian và tiếp xúc nhiều lần, một số linh kiện bên trong có thể bị hỏng hóc.

Khánh Sơn(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn