Những pha liều mình săn bắt cướp của 'hiệp sĩ đường phố' Sài Gòn

Pháp luậtThứ Năm, 03/11/2016 07:27:00 +07:00

Đối tượng trộm cướp hung hãn, sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi nên các "hiệp sĩ đường phố" luôn đối phải mặt với rất nhiều hiểm nguy khi tham gia săn bắt cướp.

Nguy hiểm luôn cận kề

Là một quận ngoại thành, giáp ranh với nhiều tỉnh thành khác, quận 12 là tụ điểm khá phức tạp về các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đây là nơi tập trung nhiều đối tượng tội phạm bị truy nã, nghiện hút, ma túy, cướp giật… nguy hiểm cho xã hội.

Tuy nhiên, từ khi phong trào “Vì quận 12 bình yên” được chính quyền thành phố phát động, tất cả tầng lớp người dân từ những bác tài xế, xe ôm, đến tầng lớp công nhân, viên chức, người già, trẻ nhỏ... đều tích cực tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ bình yên cho khu phố.

IMG_9959[1]

 Dù mới 20 tuổi nhưng anh Phát đã lập được chiến công khi tóm gọn tên cướp giật giao cho công an phường

Trưa tháng 7/2016, trên đường đi làm về, anh Bùi Hồng Phát (SN 1996, tổ viên bảo vệ dân phố khu 3 phường Thới An) tình cờ nghe tiếng hô hoán “cướp, cướp…” và phát hiện một nam thanh niên đang cố giằng cướp chiếc túi xách trên tay một người phụ nữ.

Xác định đây là hành vi cướp giật, anh Phát nhanh chóng tiếp cận, truy bắt đối tượng. Thấy đối tượng phóng xe tẩu thoát, anh Phát nhanh chóng rượt theo. Chạy được khoảng 600m, tên cướp nhận thấy khó thoát nên đã vứt xe trên đường rồi ôm túi xách chạy bộ. Anh Phát cũng vứt xe, tiếp tục đuổi theo, tóm gọn tên cướp, giao cho Công an phường Thới An xử lý.

Chia sẻ về hành động dũng cảm này, anh Phát Cho biết: “Không phải chỉ có công an, cảnh sát… mới phải phòng chống, săn bắt tội phạm. Nếu người dân ai cũng đấu tranh, tích cực tham gia bắt tội phạm thì tình trạng trên sẽ không còn tái diễn."

Có thâm niên làm nghề chạy xe ôm trên địa bàn quận 12, "hiệp sĩ" Sài Gòn Phạm Minh Hiếu (SN 1973, ngụ Khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp) nhiều lần tham gia truy bắt tội phạm và từng bị chúng đâm trọng thương khi đang đấu tranh với cái ác.

Theo đó, tháng 8/2016, tại chợ Hiệp Thành (phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM), khi đang chờ khách, anh Hiếu vô tình phát giác 2 nam thanh niên đang có hành vi dùng gậy sắt đánh một người phụ nữ lớn tuổi dã man trên đường.

Bức xúc, anh Hiếu lao vào can ngăn, khuyên giải thì liền bị 2 đối tượng này đánh đập, dùng dao đâm sau lưng khiến anh ngã quỵ xuống đường.

IMG_9964[1]

Anh Hiếu bị đâm trọng thương phải cắt bỏ mất một quả thận khi tham gia phòng chống tội phạm

Gây án xong, 2 đối tượng trên bỏ chạy, anh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115. Do vết thương nặng, đâm trúng thận nên các bác sỹ phải phẫu thuật cắt bớt một quả thận.

Ngồi trong căn phòng trọ, anh Hiếu chia sẻ do gia cảnh nghèo nên khi  phẫu thuật xong được vài hôm anh phải về nhà điều trị, tiết kiệm chi phí.

“May mắn là tôi không mất mạng. Được lãnh đạo quận, phường chia sẻ, động viên và khen thưởng nên tôi rất vui. Tuy sức khỏe giảm sút, không làm được việc nặng như trước nhưng nếu có chuyện bất bình, phát hiện tội phạm, tôi vẫn sẽ đấu tranh”, anh Hiếu cho biết.

Tăng tiền thưởng để động viên

Từ ngày 12/5/2016, qua hơn 3 tháng triển khai phong trào "Vì quận 12 bình yên" đến nay, Ủy ban, Công an quận 12 đã khen thưởng 5 lượt tập thể, 49 lượt cá nhân cho cán bộ công an và quần chúng nhân dân đã có nhiều đóng góp trong phong trào phòng chống tội phạm, giữ bình yên khu phố với tổng số tiền thưởng 133 triệu đồng.

IMG_9966[1]

 2 trong số rất nhiều công dân săn bắt tội phạm được quận 12 khen thưởng, vinh danh

Các vụ phạm pháp hình sự đã giảm 25% so với cùng kì năm trước, khám phá được 32/64 vụ, bắt 48 đối tượng, trong đó 17/32 vụ do quần chúng nhân dân trực tiếp bắt quả tang.

Trong 3 tháng, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 682 tin báo trong đó 415 tin có giá trị. Ngoài ra, các vụ phát hiện, bắt giữ về hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy; tội phạm kinh tế, môi trường; tệ nạn xã hội đựợc khám phá ngày càng nhiều.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiễn (Phó Công an quận 12) cho biết, chương trình “Vì quận 12 bình yên” hoạt động hiệu quả và được người dân ủng hộ, tham mưu cho công an quận rất nhiều trong công tác phòng, chống tội phạm.

Theo ông Tiễn, chương trình rất thiết thực vì khơi dậy được tinh thần dũng cảm, đấu tranh chống tội phạm của người dân. Mặt khác, chương trình sẽ khen thưởng cho những cá nhân, tập thể tham gia đấu tranh chống tội phạm, hỗ trợ những thiệt hại mất mát khi xảy ra sự việc không may.

"Mỗi công dân khi đạt được thành tích trong phòng chống tội phạm sẽ được đích thân lãnh đạo quận tới tặng bằng khen và tiền mặt, đồng thời đề xuất tăng tiền thưởng để động viên, khuyến khích người dân nhiều hơn nữa”, ông Tiễn nói.

Video: Cảnh sát hình sự bắt cướp trên phố Thái Bình

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn