Những hình ảnh xấu xí ở vòng xoay đẹp nhất Sài Gòn

Thời sựThứ Hai, 23/06/2014 07:55:00 +07:00

(VTC News) - Vòng xoay Lăng Chả Cả nổi tiếng là nơi đẹp nhất Sài Gòn bỗng trở nên xấu xí khác thường vì người đi đường thiếu ý thức chấp hành luật giao thông.

(VTC News) - Vòng xoay Lăng Chả Cả nổi tiếng là nơi đẹp nhất Sài Gòn bỗng trở nên xấu xí khác thường vì người đi đường thiếu ý thức chấp hành luật giao thông.

Vòng xoay Lăng Chả Cả (thuộc quận Tân Bình, TP.HCM) là đầu mối nối các huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, có lưu lượng xe rất lớn từ phía tây bắc vào trung tâm TP.HCM. 
Năm 2013, cầu vượt thép Lăng Chả Cả được đưa vào sử dụng đã giảm tải ách tắc giao thông cục bộ. Tuy nhiên, tình trạng giao thông bát nháo tại vòng xoay này vẫn thường xuyên tái diễn vì những người thiếu ý thức chấp hành luật giao thông.

Hình ảnh giao thông tại vòng xoay Lăng Chả Cả vào đêm 17/6/2014 
Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, không chỉ vào giờ cao điểm, buổi trưa nắng nóng hay buổi tối vẫn có vô số người điều khiến phương tiện vượt đèn đỏ, tranh giành phần đường khiến vòng xoay đẹp nhất Sài Gòn này trở nên xấu xí khác thường. 
Dù lực lượng CSGT Tân Sơn Nhất thường xuyên có mặt tại vòng xoay Lăng Chả Cả để điều tiết giao thông, nhưng người điều khiến phương tiện vẫn bất chấp không đội mũ bảo hiểm, chạy ẩu khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ. 
Trưa 13/6, trong khi dòng người đang dừng đèn đỏ tại vòng xoay Lăng Chả Cả thì bất ngờ một phụ nữ điều khiến xe gắn máy chở cháu nhỏ phía sau phóng nhanh hướng từ đường Hoàng Văn Thụ qua đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). 

Khi đến giữa vòng xoay, chiếc xe máy xảy ra va chạm với một xe taxi chạy hướng ngược lại khiến người phụ nữ và cháu nhỏ ngã sõng soài ra đường. Do chỉ bị trầy xước nhẹ nên người phụ nữ chỉ lẩm bẩm với tài xế taxi mấy câu rồi nhanh tay bế cháu nhỏ lên xe chạy tiếp.
“Rất nhiều trường hợp bị CSGT lập biên bản xử phạt vì vượt đèn đỏ, chạy ẩu gây cản trở giao thông tại vòng xoay Lăng Chả Cả. Khi chúng tôi có mặt điều tiết giao thông ở đây thì không sao, chứ rút đi thì mọi chuyện lại đâu vào đấy”, một chiến sĩ CSGT lắc đầu ngán ngẩm.
Một số hình ảnh phóng viên VTC News ghi nhận cảnh những người "vô văn hóa giao thông" khiến vòng xoay đẹp nhất Sài Gòn thêm xấu xí:
Năm 2013, cầu vượt thép Lăng Chả Cả được đưa vào sử dụng đã giảm tải rất nhiều tình trạng ách tắc giao thông cục bộ trên địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM
Đến giờ cao điểm, tại vòng xoay này có lưu lượng các phương tiện giao thông từ huyện Hóc Môn, quận 12, Tân Bình... đổ vào trung tâm thành phố cực đông 
Cũng từ khi cầu vượt thép được đưa vào sử dụng,giao thông tại vòng xoay Lăng Chả Cả trở nên hỗn loạn chỉ vì những người 'vô văn hóa giao thông'
Không chỉ giờ cao điểm, buổi trưa nhiều người phương tiện vẫn hùa nhau tranh giành phần đường khiến vòng xoay đẹp nhất Sài Gòn ùn ứ 
Thậm chí những chiếc xe ô tô, taxi... vẫn cố tranh giành đường đi với xe 2 bánh 
Còn 2 ngươi phụ nữ này liều lĩnh cho xe băng ngang qua dòng người điều khiến phương tiện, dù đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ

 Đầu trần vượt đèn đỏ, chạy nhanh, vượt ẩu... là cảnh tượng diễn ra thường xuyên ở vòng xoay Lăng Chả Cả
Không ai chịu nhường ai...
 Vắng bóng CSGT là mọi chuyện lại đâu vào đấy, vòng xoay buổi trưa nắng nóng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông
 Ô tô, xe gắn máy, xe đạp và người đi bộ không tuân thủ luật giao thông khiến vòng xoay được xem là đẹp nhất Sài Gòn trở nên xấu xí
Dòng phương tiện từ các quận, huyện qua cầu vượt Lăng Chả Cả đổ về trung tâm TP.HCM  vào một buổi sáng sớm

Sỹ Hưng - Nhật Quang

Bình luận
vtcnews.vn