Những pha trình diễn khó tin trong giải đua xe tăng độc đáo ở Nga

Thế giớiThứ Ba, 01/08/2017 14:56:00 +07:00

Chỉ sau vài ngày khởi tranh, các đội tham gia giải đua xe tăng Tank Biathlon 2017 tại Nga đã thể hiện hết mình với những màn biển diễn ấn tượng.

Nằm trong khuôn khổ sự kiện diễn tập quân sự Army Games 2017, giải đua xe tăng Tank Biathlon 2017 tiếp tục thu hút được nhiều sự quan tâm.

Có hai hình thức thi là đua cá nhân để tìm ra kíp lái xuất sắc nhất và đua tiếp sức để tìm ra đội xuất sắc nhất.

Toàn bộ cuộc đua gồm 3 vòng, trong đó vòng 1 có hình thức đua cá nhân với sự tham dự của tất cả các đội đua, hai giai đoạn còn lại có hình thức đua tiếp sức với 12 đội tham dự vòng 2 và và 4 đội tham dự vòng 3.

Phần lớn các đội chơi sử dụng xe tăng T-72 do nước chủ nhà cung cấp, chỉ có Ấn Độ và Belarus tự mang xe tăng sang tham gia cuộc đua và Trung Quốc sử dụng xe tăng Type-96 của nước này thay vì dùng xe tăng T-72.

1499071671 - Armenia

 Đội Armenia trước xe tăng của đội mình. (Ảnh: RIA Novosti)

1499069389

 Sĩ quan tăng thiết giáp Angola kiểm tra nòng pháo xe tăng. (Ảnh: RIA Novosti)

1499070127 - Zimbabwe 3

 Một du khách chụp ảnh với thành viên của đội Zimbabwe. (Ảnh: RIA Novosti)

1174011 11

Thành viên của đội Kuwait. (Ảnh: TASS)

1174012 12

 Thành viên của đội Lào, năm nay lần đầu tiên Lào tham dự giải đua xe tăng Tank Biathlon. (Ảnh: TASS)

Video: Xe tăng các nước tham gia tranh tài tại Tank Biathlon 2017

1499069880 - 90 T-72 T-72BME 4

 Có 90 xe tăng tham gia vào cuộc đua Tank Biathlon 2017, chủ yếu là dòng xe tăng T-72. (Ảnh: RIA Novosti)

1499070007 5

Riêng đội Trung Quốc không sử dụng xe tăng T-72 mà sử dụng xe tăng Type-96. (Ảnh: RIA Novosti).

ALYX5717 7

 Xe tăng của các đội Lào, Angola và Iran ở vạch xuất phát. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

1174017 6

Xe tăng cùa đội Uganda thực hiện phần đua cá nhân. (Ảnh: TASS)

1174016 9

 Xe tăng T-72B3 của đội Angola thực hiện nội dung thi đấu. (Ảnh: TASS)

ALYX61261200 10

Xe tăng của Iran thực hiện nội dung thi đấu. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

1174015 8

 Xe tăng Type-96 của đội Trung Quốc trong cuộc đua. (Ảnh: TASS)

Nguyễn Tiến (Nguồn: TASS, RIA Novosti)
Bình luận
vtcnews.vn