Những địa điểm du lịch miễn phí ở Huế

Du LịchThứ Hai, 06/11/2023 06:18:00 +07:00
(VTC News) -

Ở Huế vẫn có những điểm du lịch không thu phí để du khách thỏa thích check-in.

Ngoài những địa điểm nổi tiếng như Đại Nội Huế, các lăng vua, TP Huế còn vô số điểm du lịch khác mở cửa miễn phí cho du khách tham quan, chụp hình và check-in. Dưới đây là một số địa điểm du lịch không thu phí ở Cố đô Huế mà bạn nên "bỏ túi":

Chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ là ngôi chùa đẹp và nổi tiếng nhất xứ Huế, thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học, thi ca nhạc họa. Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch miễn phí ở Huế mà du khách không nên bỏ qua.

Ngôi chùa nằm trên đồi Hà Khê, xã Hương Long, bên cạnh dòng sông Hương.

Chùa Thiên Mụ.

Chùa Thiên Mụ.

Khi đến đây bạn sẽ bắt gặp tháp Phước Duyên - là biểu tượng của ngôi chùa mà ai đến cũng thích check-in. Được xây dựng năm 1844 dưới thời vua Thiệu Trị, tháp cao 21m với hình bát giác và có bảy tầng.

Đồi Vọng Cảnh

Đây chính là điểm du lịch lý tưởng nằm trong danh sách những địa điểm du lịch miễn phí ở Huế cho những ai muốn hòa mình vào núi rừng. Đồi cao khoảng 43m, vì vậy từ đây du khách có thể nhìn được toàn cảnh Huế.

Đồi Vọng Cảnh đẹp nhất là vào lúc bình minh hoặc khi hoàng hôn, từ khoảnh khắc sương tan mờ ảo trên đồi, ánh nắng rực rỡ của sớm mai đến khi mặt trời ló dạng phủ một màu đỏ hoe của buổi chiều tà.

Trường Quốc Học Huế

Trường Quốc Học Huế sở hữu một loạt góc sống ảo đẹp, thu hút nhiều khách du lịch bởi vẻ đẹp có kết hợp giữa nét cổ kính của những tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp với nét lãng mạn nên thơ của những khoảng sân trường rợp bóng cây.

Trường Quốc Học Huế.

Trường Quốc Học Huế.

Công viên Hồ Thủy Tiên

Công viên Hồ Thủy Tiên là công viên bỏ hoang, nhưng hiện nay lại trở thành địa điểm thu hút giới trẻ tới check-in sống ảo với những góc chụp đẹp. Công viên được xây dựng năm 2000, ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Gần đây công viên được xuất hiện trên tờ Hufington Post - Mỹ, mang vẻ đẹp đầy huyền bí, độc đáo.

Rú Chá

Một địa điểm chắc chắn không thể bỏ qua đối với những người yêu thiên nhiên. Đây là khu rừng nguyên sinh còn sót lại nằm trên địa phận đầm phá Tam Giang. Khung cảnh ở đây rất ma mị, những bộ rể cành lá hai bên đường uốn cong đan xen vào nhau. Vào những ngày nắng thì đây chính là một trong những địa điểm du lịch miễn phí ở Huế du khách nên ghé qua bởi không khí trong lành, mát mẻ, rất thanh bình. 

Cầu ngói Thanh Toàn

Cầu ngói Thanh Toàn được ghi nhận xây vào năm 1776 -  cầu mang một vẻ đẹp xưa cũ, rêu phong, và mang đậm nét thôn quê dân dã và bình dị.

Cầu ngói Thanh Toàn.

Cầu ngói Thanh Toàn.

Cầu được xây dựng theo lối "thượng gia, hạ kiều" bắt qua một con sông nhỏ nằm cuối đoạn sông Như Ý thơ mộng, êm ả.

Làng hương Thủy Xuân

Nếu ai muốn cảm nhận hết vẻ đẹp mộng mơ của Huế thì không nên bỏ qua địa điểm du lịch làng hương Thủy Xuân đã tồn tại hơn 700 năm. Nơi đây thu hút bởi những sắc màu rực rỡ, mùi hương trầm thoang thoảng của những bó hương. 

Cầu Tràng Tiền

Cầu Tràng Tiền được xem như là biểu tượng nét đẹp của miền đất Cố đô Huế. Nơi đây trở thành nguồn cảm hướng vô tận cho những ai yêu nghệ thuật, đến đây bạn có thể thả hồn vào thiên nhiên, ghi lại những khoảnh khắc cùng với áo dài thướt tha sẽ là một bức hình mang vẻ đẹp diệu dàng của người con gái Việt Nam.

HẢI YẾN(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn