Những chi tiết đặc biệt trong phòng họp thượng đỉnh liên Triều

Thế giớiThứ Sáu, 27/04/2018 11:21:00 +07:00

Nhiều chi tiết nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa được Hàn Quốc sử dụng trên các đồ vật trong Phòng Hòa bình, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Theo CNN, căn phòng nơi lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc gặp nhau được sửa chữa và trang trí lại một cách đáng kể với nhiều chi tiết biểu tượng.

Cụ thể, chiếc bàn chữ nhật bình thường được thay thế bằng bàn hình bầu dục. Văn phòng Tổng thống Moon hy vọng hình dạng này sẽ khuyến khích những người tham dự hội nghị nói chuyện thẳng thắn hơn, giảm bớt khoảng cách vật lý giữa họ.

trieu-tien-han-quoc-room

Phòng hội nghị với các chi tiết nội thất và trang trí mang ý nghĩa biểu tượng. (Ảnh: CNN)

Chiếc bàn dài 2018 mm và rộng 1953 mm, biểu tượng cho năm diễn ra hội nghị và năm ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Triều Tiên – Hàn Quốc. Ghế hội nghị có một họa tiết tượng trưng cho bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, bức tranh trên tường là cảnh núi Kumgang, biểu tượng cho sự hòa giải và hợp tác liên Triều. Thảm phòng màu xanh dương biểu tượng cho sông núi trên bán đảo và một sự khởi đầu mới.

Những thiết kế khác tập trung vào lịch sử của cả hai bên, bao gồm các yếu tố kết hợp của Hanok, loại nhà truyền thống của bán đảo Triều Tiên.

Video: Chủ tịch Kim Jong-un đặt bước chân lịch sử qua biên giới liên Triều

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn