Những ‘chân rết’ quan trọng chuyển tải chính sách BHXH tự nguyện đến người dân

An SinhThứ Hai, 25/10/2021 09:13:00 +07:00
(VTC News) -

Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn tại huyện Kim Thành (Hải Dương) như những ‘chân rết’ quan trọng tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến với từng hộ dân.

Theo thống kê của BHXH huyện Kim Thành (Hải Dương), trong 9 tháng đầu năm 2021, số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.804 người, tăng 534 người so với tháng 12/2020, số tham gia BHYT hộ gia đình là 25.847 người, tăng 834 người.

Để đạt được kết quả trên, trả lời PV VTC News, lãnh đạo BHXH huyện Kim Thành cho hay, hàng năm, đơn vị thường xuyên rà soát, đào tạo đại lý thu BHXH, BHYT; tổ chức ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện với các tổ chức hội, đoàn thể.

Những ‘chân rết’ tuyên truyền chính sách bảo hiểm

Theo đó, mỗi hội viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực vận động hội viên, thành viên trong gia đình tham gia. Đặc biệt là hội phụ nữ xã, phường, thị trấn đã tích cực vào cuộc.

“Đây là những ‘chân rết’ quan trọng trong việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến với từng hộ dân, giúp họ hiểu được các chế độ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm, để từ đó tự nguyện tham gia”, lãnh đạo BHXH huyện Kim Thành chia sẻ.

Những ‘chân rết’ quan trọng chuyển tải chính sách BHXH tự nguyện đến người dân - 1

Cán bộ BHXH tư vấn cho người lao động về chính sách BHXH tự nguyện.

Những năm qua, Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tại huyện Kim Thành đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, cung cấp các thông tin về Luật BHXH, BHYT tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ để nâng cao nhận thức về các chính sách ưu việt của BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, tích cực tự nguyện tham gia. Bằng cách làm này, nhiều thôn, xã vươn lên trở thành hình mẫu tiêu biểu trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Ngoài ra, ngày 25/8/2021, Huyện ủy Kim Thành có Thông báo số 321 về việc hỗ trợ 30% kinh phí còn lại cho người từ 70-80 tuổi và người thu gom rác.

Cụ thể, người cao tuổi từ đủ 70-80 tuổi và người thu gom rác (không thuộc doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh thu gom rác) chưa tham gia, chưa có BHYT, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại huyện Kim Thành, được UBND cấp xã xác nhận sẽ được cấp thẻ BHYT gia đình (ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% mức đóng BHYT, ngân sách huyện hỗ trợ 30% mức đóng BHYT từ 1/10/2021-31/12/2021).

Đối với người từ đủ 70-80 tuổi và người thu gom rác thải đang tham gia BHYT gia đình, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% mức đóng BHYT thì khi thẻ BHYT gia đình hết hạn sẽ được gia hạn miễn phí cho đến khi tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Những ‘chân rết’ quan trọng chuyển tải chính sách BHXH tự nguyện đến người dân - 2

Người buôn bán nhỏ được cán bộ BHXH tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện.

Chúng tôi đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của BHXH tỉnh Hải Dương đưa ra, tập trung đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tích cực vận động người dân tham gia BHXH, BHYT để được hưởng các chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Chúng tôi cũng tham mưu với UBND huyện Kim Thành giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT cho từng hội đoàn thể; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”, lãnh đạo BHXH huyện Kim Thành nói.

Hội nghị, đối thoại, các buổi tuyên truyền lưu động, phát hành ấn phẩm với nội dung giải thích rõ về BHXH tự nguyện và quyền lợi của người dân khi tham gia… là nhữg hình thức tuyên truyền được BHXH huyện Kim Thành đẩy mạnh trong thời gian qua.

Ngoài ra, đơn vị cung cấp tài liệu tuyên truyền riêng, ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của người dân, qua đó tại các Hội nghị rút ngắn được thời gian thuyết trình, để dành nhiều thời gian tập trung giải đáp thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Trước các hội nghị, chúng tôi luôn xác định người tham gia, vận động để người dân hiểu rõ về sự ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện. Trong đó, người tham gia được hướng đến là những người trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định với trọng tâm tuyên truyền là về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện; giới thiệu về mức đóng, phương thức đóng và chế độ, quyền lợi khi tham gia... 

Từ đầu năm 2021 đến nay, chúng tôi tổ chức được trên 40 hội nghị tuyên truyền tại thôn, xóm, khu dân cư. Ngoài ra, BHXH huyện còn tích cực tuyên truyền theo nhóm nhỏ”, lãnh đạo BHXH huyện Kim Thành nhấn mạnh.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, năm qua, BHXH huyện Kim Thành phát động phong trào thi đua mỗi công chức, viên chức, người lao động là một tuyên truyền viên tích cực.

Phương châm được BHXH huyện đưa ra là “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tranh thủ thời gian nghỉ buổi trưa, buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần đến từng hộ gia đình, cụm dân cư, nơi khó tổ chức hội nghị để tuyên truyền, vận động, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch BHXH tỉnh giao.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, BHXH huyện Kim Thành luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ với việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, ứng dụng được đưa vào sử dụng nhằm mục đích công khai, minh bạch thông tin và phục vụ tốt hơn người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Linh hoạt trong công tác tuyên truyền

Huyện Kim Thành nằm ở cửa ngõ phía đông tỉnh Hải Dương, có hệ thống giao thông thủy, bộ thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Với dân số trên 139 nghìn người, từ một vùng quê thuần nông trước đây, Kim Thành trở thành huyện phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị, thực hiện công tác an sinh xã hội tốt.

Tuy nhiên, việc người dân chưa mặn mà, tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như tiềm năng, lợi thế kỳ vọng là thực trạng đang diễn ra tại huyện Kim Thành.

Những ‘chân rết’ quan trọng chuyển tải chính sách BHXH tự nguyện đến người dân - 3

Những quyền lợi người dân được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện.

Lý giải về điều này, lãnh đạo BHXH huyện Kim Thành cho rằng, nguyên nhân chính là do người dân chưa có thói quen tích lũy bằng việc đóng một khoản tiền vào quỹ BHXH khi còn trẻ và hưởng lương hưu, những ưu đãi từ chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Hơn nữa, người dân chưa quan tâm đến chính sách BHXH. Khi cuộc sống vất vả cuốn đi, họ không có thời gian tìm hiểu chính sách nên chưa biết nhiều đến chính sách BHXH.

Thêm vào đó, hiện nay, người tham gia BHXH bắt buộc được chi trả với 5 chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, nhưng người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được chi trả 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Một số người cho rằng, thời gian tham gia BHXH tự nguyện dài (20 năm đóng).

Những ‘chân rết’ quan trọng chuyển tải chính sách BHXH tự nguyện đến người dân - 4

Cán bộ BHXH Hải Dương ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện.

Đây cũng là một trong những rào cản khiến người lao động chưa mặn mà với BHXH tự nguyện”, lãnh đạo BHXH huyện Kim Thành chia sẻ.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao từ nay đến hết năm 2021, BHXH huyện Kim Thành đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐN, UBND huyện Kim Thành chỉ đạo công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh sẽ được BHXH huyện Kim thành thực hiện kịp thời.

Cùng với đó, công tác truyền thông sẽ được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm, tập trung tuyên truyền, vận động người dân sinh sống tại các thôn, xã không còn được Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT tham gia BHYT hộ gia đình.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn