Những câu nói sốc vụ Mỹ Đình ‘quát giá’

Thể thaoThứ Tư, 19/06/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Vụ Mỹ Đình “quát giá” đã khép lại với con số 800 triệu nhưng có được sự thống nhất này, VFF và BQL sân đã phải tung ra những phát ngôn sốc.

(VTC News) – Vụ Mỹ Đình “quát giá” đã khép lại với con số 800 triệu và 50 vé mời nhưng có được sự thống nhất này, VFF và BQL sân đã phải tung ra những phát ngôn sốc!


1.“Hành động đẩy giá thuê sân lên con số 1,5 tỉ đồng là không fair play” - Đây là phát ngôn “châm ngòi” của Chủ tịch ngân hàng Eximbank, kiêm Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Ông Dũng đã lên tiếng đầu tiên sau khi VFF cho biết phía Mỹ Đình “quát giá” thuê sân 1,5 tỷ.

Giám đốc sân Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa.
2. “Bây giờ nhà có cỗ to, bố mẹ ăn uống linh đình, no nê thì cũng phải cho con cái ăn cùng chứ. Chẳng nhẽ để con nhịn đói”. – Giám đốc Khu liên hiệp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa lý giải việc giá thuê sân tăng.

3. “Đừng bao giờ làm cái chuyện, một món ăn bán cho người Việt thì tính giá 20 ngàn đồng, nhưng khách ngoại vào thì “chém” 1 triệu đồng”. – Phát biểu của ông Lê Hùng Dũng nhằm khẳng định phía Mỹ Đình đi ngược lại quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đó là chủ trương chống nạn “chặt chém” với mong muốn bảo vệ hình ảnh về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách và cao thượng.

4. "Chuyện tăng giá thuê sân từ 200 triệu đồng lên 1,5 tỷ đồng là không thể chấp nhận được. Hành động này của Ban quản lý SVĐ QG Mỹ Đình mang tính chất con buôn, chợ búa". – Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung bức xúc với Mỹ Đình “đội giá”.

5. “Cứ như chuyện cưới xin, nhà trai phải chủ động đến nhà gái. Muốn lấy được con gái nhà người ta thì phải có lễ hỏi, cưới xin. Là con gái thì phải có giá của nó…” – Giám đốc sân Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa cho rằng VFF cần chủ động làm việc với Ban quản lý sân.

6. “Thì đó mới là Arsenal. Không thì đã như trận Việt Nam gặp Lào hay Myanmar!” - Giám đốc sân Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa lý giải vì sao giá thuê sân tăng vọt so với thực tế 300 triệu/trận thông thường.

Phó chủ tịch VFF phụ trách Truyền thông Nguyễn Lân Trung.
7. "Với tôi bị ép 1,5 tỉ hay 10 tỉ, 15 tỉ thuê sân thì cũng phải chi. Nhưng đây là trận đấu cho dân, không phải cho ông Nghĩa..." - Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức, một trong hai đơn vị tổ chức trận đấu nói tới việc "quát giá" của Mỹ Đình.

8. “Chỉ tưới cỏ cho ẩm một chút mà họ tính 5.000 m3. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhìn thấy còn phải phì cười bảo rằng dùng hết số nước đó chắc là sân sẽ bị lụt, khỏi đá” – Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung nói về khoản nước tưới sân trong bản kê giá mà Mỹ Đình đưa cho ông xem.

9. “Bản thân tôi cũng rất hâm mộ Arsenal hay M.U. Và rất hâm mộ ông Wenger. Rất mong được gặp ông ý. Nhưng chúng tôi là đơn vị tự chủ về tài chính!”  - Giám đốc sân Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa chia sẻ đam mê và khó khăn trong quyết định của mình.

10. "Arsenal nên trả tiền thuê sân hộ ban tổ chức vì tính ra nó chỉ tương đương lương tuần (45.000 bảng) của một cầu thủ thường thường như Ramsey"- Một pháo thủ bức xúc.


Arsenal sang VN
Trong khi ấy, fan Arsenal tấm tắc khen ngon khi được ăn bún chả "xịn" chứ không phải "cháo chửi, phở quát".


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn