Nhóm chiến hạm Mỹ rời bán đảo Triều Tiên

Thế giớiThứ Năm, 01/06/2017 11:12:00 +07:00

Nhóm tàu tác chiến Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã kết thúc sứ mệnh kéo dài một tháng ở bán đảo Triều Tiên và rời biển Nhật Bản vào tối 31/5, Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc cho hay.

Trước đó, USS Carl Vinson có mặt tại khu vực này từ hồi cuối tháng 4 như một động thái cảnh báo với Triều Tiên sau hàng loạt các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. 

tsb_opjq

Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong thời gian hoạt động tại đây, USS Carl Vinson cùng một số tàu chiến trong nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ có các buổi tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc.

Động thái mới nhất này diễn ra trong bối cảnh USS Ronald Reagan, một tàu sân bay khác của hải quân Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản đã bắt đầu hoạt động trở lại sau nhiều tháng bảo dưỡng định kỳ.

Video: Nhóm chiến hạm Mỹ đến bán đảo Triều Tiên

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ cho đến này vẫn chưa xác nhận thời điểm USS Ronald Reagan sẽ tiến vào vùng biển Nhật Bản, cũng như kế hoạch cụ trong thời gian tới của hàng không mẫu hạm này.

Song Hy (Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn