Nhóm khởi xướng 'Chiếm Trung tâm' Hong Kong tự thú trước dự kiến

Thế giớiThứ Ba, 02/12/2014 03:42:00 +07:00

Vốn dự định tự thú với cảnh sát vào ngày 5/12 nhưng cuối cùng, nhóm khởi xướng phong trào "Chiếm Trung tâm" ở Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định tự thú sớm.

Vốn dự định sẽ tự thú với cảnh sát vào ngày 5/12 nhưng cuối cùng, nhóm khởi xướng phong trào "Chiếm Trung tâm" ở Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định tự thú sớm hơn 2 ngày.

Trưa 2/12, người dẫn chương trình truyền thông Hammer Out của tờ Nhật báo Bình quả (Hong Kong), bà Lý Tuệ Linh đã tiết lộ sau cuộc họp vào tối 1/12, nhóm khởi xướng phong trào "Chiếm Trung tâm", gồm các ông Đới Diệu Định, Trần Kiện Dân và Chu Diệu Minh đã quyết định tự thú trước thời hạn dự kiến. 
Nhân viên an ninh Hong Kong tháo dỡ các rào chắn do người biểu tình dựng lên bên ngoài tòa tháp CITIC ở Hong Kong ngày 18/11. (Nguồn: AFP/ TTXVN) 
Ban đầu, họ lên kế hoạch tự thú với cảnh sát vào ngày 5/12 song nay đã rời sang ngày 3/12.
Nhóm khởi xướng phong trào "Chiếm Trung tâm" hy vọng thông qua hành động tự thú của mình sẽ thức tỉnh người dân không quên mục đích ban đầu, hoàn thành hoạt động “công dân kháng lệnh” (còn gọi là “bất tuân dân sự”).

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn