Nhiều thí sinh ở Đắk Lắk từ trượt thành đỗ tốt nghiệp sau chấm phúc khảo

Giáo dụcThứ Ba, 31/07/2018 17:34:00 +07:00

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đắk Lắk nhận được 756 đơn phúc khảo của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, trong đó có 5 thí sinh tăng điểm và được công nhận tốt nghiệp THPT.

Ngày 31/7, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, vừa qua Sở công bố điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018, thì có 756 thí sinh gửi đơn xin phúc khảo bài thi.

mot-thi-sinh-dak-lak-duoc-nang-diem-thi-toan-tu-0-6-len-7-2-sau-yeu-cau-cham-phuc-khao-0726211

Điểm môn Toán của thí sinh theo công bố trước đó ngày 11/7 chỉ là 0,6. 

Theo ông Khoa, sau khi nhận được đơn, đơn vị đã tổ chức chấm phúc khảo chặt chẽ, nghiêm túc và đúng quy chế của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo.

Qua quá trình chấm phúc khảo, có 5 thí sinh được tăng điểm và được công nhận tốt nghiệp THPT, tăng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh từ 96,37% - 96,39%.

Cụ thể, có 1 thí sinh do tô mờ đáp án khiến máy chấm trắc nghiệm không nhận được kết quả (tăng 0,6 lên 7,2 điểm), 1 thí sinh nhập nhầm diện ưu tiên từ diện 3 thành diện 2 (cộng 0,5 điểm thành chỉ cộng 0,25 điểm), 1 thí sinh nhập sai mã đề và 2 thí sinh còn lại được tăng 0,25 điểm sau khi chấm phúc khảo môn Ngữ văn.

Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, quá trình chấm phúc khảo có một số thí sinh bị giảm 0,25 điểm và việc thí sinh tăng hoặc giảm điểm sau phúc khảo là điều bình thường.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn