Nhiều nữ sinh bị kẻ bịt mặt đâm vùng kín: Chỉ chọn hoa khôi

Pháp luậtThứ Bảy, 27/09/2014 04:26:00 +07:00

(VTC News) - Những nữ sinh bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào "vùng kín" hầu hết là những thiếu nữ có ngoại hình xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo.

(VTC News) - Những nữ sinh bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào "vùng kín" hầu hết là những thiếu nữ có ngoại hình xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo.

Liên tục trong 2 ngày 24 - 25/9, xảy ra 3 vụ kẻ lạ mặt dùng vật nhọn dài 30 cm đâm vào mông và "vùng kín" của các nữ sinh viên ở 2 trường đại học Ngoại ngữ và Khoa học Huế (Thừa Thiên - Huế). Sự việc đã làm xôn xao dư luận và gây hoang man cho hàng ngàn nữ sinh đang học tại Huế. 

PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Phó hiệu trưởng đại học Khoa học Huế, cho biết ban đầu tưởng có liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng qua lời kể của các sinh viên mới biết không phải thế. Do đó có khả năng kẻ đâm nữ sinh bị bệnh tâm thần.

Theo lời kể các nạn nhân, kẻ biến thái chừng 23 - 25 tuổi, cao khoảng 1,65 m, tóc ngắn, mặc áo ca rô và đeo kính đen.

Vào khoảng 14h chiều 23/9, em Phương (23 tuổi, đang học thạc sĩ trường đại học Khoa học) đang đến giảng đường K thì bị thanh niên cầm vật nhọn dài chừng 30 cm đâm vào mông rồi bỏ chạy.

Vụ việc gây hoang man cho các nữ sinh đang học tại Huế. 
Trước đó, tại trường đại học Khoa học, cũng kẻ này đứng ở hành lang giảng đường G dùng vật nhọn đâm em Ánh (22 tuổi, trú TP.Đồng Hới, sinh viên khoa Ngữ văn) rồi bỏ chạy.

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ xác định Phương bị đâm vào "vùng kín" nhưng vết thương không quá nặng, đang điều trị tại bệnh viện Đại học Y dược. Còn nữ sinh Ánh bị thương ở đùi phải, hiện đã về nhà.

Không chỉ xảy ra ở trường đại học Khoa học, vào khoảng 17h15 ngày 24/9, khi 2 sinh viên đại học Ngoại ngữ Huế đang đứng trong dãy nhà E (tầng 2 và tầng 3) thì bị thanh niên đâm từ phía sau rách quần.

Vào tháng 6/2014 cũng đã xảy ra vụ đâm vào mông nữ sinh tại đây.

Một nam sinh viên cho biết: "Những bạn nữ sinh bị kẻ xấu dùng vật nhọn đâm vào "vùng kín" hầu hết là những bạn có ngoại hình xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo, là hoa khôi của trường, của khoa".

Trường đại học Khoa học đã tăng số lượng bảo vệ, huy động lực lượng hội sinh viên hỗ trợ để thắt chặt an ninh. Đồng thời, cho lắp thêm các bóng đèn ở các cầu thang vì khu vực này hơi tối.

Bên cạnh đó, trường cũng dán thông báo ở nhiều nơi để phổ biến cho sinh viên về đặc điểm, phương thức, thủ đoạn của kẻ lạ mặt để chủ động đối phó, phòng ngừa.

Ngày 27/9, công an TP.Huế cho biết đã vào cuộc truy bắt kẻ đâm các nữ sinh viên. Cơ quan điều tra cũng có thông báo gửi đến tất cả các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn để tăng cường công tác bảo vệ, nâng cao cảnh giác và phối hợp với cơ quan công an truy bắt kẻ gây án.

Phương Hạnh
Bình luận
vtcnews.vn