Nhiều nhà dân ở Hạ Long bị rạn nứt nghiêm trọng

Thời sựThứ Bảy, 19/02/2011 08:01:00 +07:00

Có hàng trăm người dân sinh sống trong 23 ngôi nhà thuộc tổ 37 và 38 phường Cao Xanh thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đang bị đe dọa về tính mạng và tài sản...

Có hàng trăm người dân sinh sống trong 23 ngôi nhà thuộc tổ 37 và 38 phường Cao Xanh thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đang bị đe dọa về tính mạng và tài sản.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet) 
Hiện nay, những ngôi nhà của họ đang bị rạn nứt nghiêm trọng nhưng chưa xác định được nguyên nhân.


Ông Đào Mạnh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, từ ngày 16/1/2011, Ủy ban Nhân dân phường nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nhiều ngôi nhà bị rạn nứt.


Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân phường đã lập đoàn kiểm tra và xác định có 23 ngôi nhà thuộc tổ 37 và 38 đang bị rạn nứt, trong đó có những vết nứt mới và cả những vết nứt cũ. Những vết nứt thường xuất hiện dọc tường và cả ở nền móng nhà. Có trên 50% ngôi nhà bị nứt ở là nhà cấp 4, ngoài ra có một số ngôi nhà kiên cố cũng bị nứt cổ trần dài tới hơn 2 mét.


Nhà bà Phạm Thị Oanh ở khu 3 tổ 38 không chỉ bị nứt ở nhà ngoài mà trong buồng cũng có những vết nứt xé dọc tường, nguy hiểm đến tính mạng.


Bà Oanh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến nứt nhà là do một số đối tượng khai thác than thổ phỉ quanh khu vực, đã đánh mìn làm cho địa chất thay đổi. Bởi quanh khu vực nhà bà có nhiều lò than thổ phỉ vẫn hoạt động.


Chủ tịch phường Cao Xanh thẳng thắn nhận định không loại trừ khả năng 23 ngôi nhà bị nứt nhà là do khai thác than thổ phỉ. Tuy nhiên, phường không có các thiết bị để đo đạc, tính toán, mong các cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương để tìm ra nguyên nhân của việc rạn nứt.

Theo TTXVN/VietNam+
Bình luận
vtcnews.vn