Nhiều người ngã nhào khi đi qua dự án thoát nước ở TP.HCM, chủ đầu tư nói gì?

Đời sốngThứ Bảy, 16/03/2024 21:04:00 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc quản lý dự án, thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức lên tiếng về sự cố nhiều người ngã nhào khi đi qua dự án thoát nước.

Tối 16/3, trả lời VTC News, ông Trần Nhân, Giám đốc quản lý dự án, thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục sự cố khiến loạt người dân bị ngã khi đi qua dự án công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân.

"Ngay chiều nay chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị thi công vào cuộc khắc phục đoạn đường khiến nhiều người bị ngã. Đây là sự cố không ai muốn, rất mong người dân thông cảm và chia sẻ để dự án sớm về đích", ông Nhân nói.

Chỉ trong 2 giờ có khoảng 10 người ngã, trong đó nhiều người bị trầy xước nhẹ.

 Chỉ trong 2 giờ có khoảng 10 người ngã, trong đó nhiều người bị trầy xước nhẹ. 

Trước đó, nhiều người lưu thông qua đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) bức xức vì liên tục bị ngã khi đi qua dự án. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công lắp đặt các miếng thép lớn trên đường để các phương tiện lưu thông tạm, nhưng do những miếng thép bề mặt nhẵn, không có độ bám khiến nhiều người bị ngã.

Người dân bị ngã khi lưu thông quan đoạn đường đang thi công dự án.

Người dân bị ngã khi lưu thông quan đoạn đường đang thi công dự án.

"Trong 2 tiếng, gần 10 người lái xe máy bị trượt ngã ở khu vực này. Một số người chở hàng trên xe, có người mang theo laptop, túi xách. Dù đi chậm nhưng vì vô tình chạy trên miếng thép trơn nên họ vẫn ngã", một người sống ở khu vực này cho hay.

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân có mức đầu tư gần 130 tỷ đồng được khởi công từ tháng 10/2020. Dự án hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập nước tại khu vực đường Võ Văn Ngân góp phần phát triển và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước thành phố.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chiều tối 16/3 chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục sự cố.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chiều tối 16/3 chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục sự cố. 

Dự án dự kiến hoàn thành dự án trong vòng 17 tháng, nhưng phải tạm ngưng do nhà thầu cũ thi công ì ạch. Hiện tại, Công ty TNHH đầu tư Xây dựng Thịnh Phát (nhà thầu mới) đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công vỉa hè, thi công hệ thống thoát nước. Dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2024.

Bình luận
vtcnews.vn