Nhiều dấu hiệu vi phạm trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt khiến 2 người chết

Tin nhanh 24hThứ Hai, 10/07/2023 21:01:09 +07:00

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định có dấu hiệu vi phạm trong vụ sạt lở ở Đà Lạt như dự án được cấp phép dưới hành lang điện, thi công sai ranh giới...

Chiều 10/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị giao ban, cung cấp thông tin báo chí, trong đó có sự cố sạt lở ở Đà Lạt khiến vợ chồng công nhân tử vong.

Trả lời các câu hỏi của báo chí, ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, những ngày qua, địa phương tập trung khắc phục sự cố sạt lở bờ taluy trong hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10. Đến nay, các hộ dân trong khu vực đã trở về nhà. Một số vị trí có nguy cơ sạt lở đã được địa phương xử lý, đảm bảo an toàn. Hiện đã khởi tố vụ án, những người liên quan cũng đang bị điều tra.

Ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt.

Ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt.

Quan điểm của tỉnh, của thành phố là không bao che, vi phạm tới đâu xử lý tới đó”, ông Tú nói và cho biết thêm, nếu có vi phạm sẽ tiếp tục xử lý, khởi tố bị can và công khai thông tin.

Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Lê Quang Trung thông tin, bước đầu ghi nhận công trình này xây dựng kè, làm nhiệm vụ taluy, song thiếu giải pháp thi công, che chắn. Khi gặp mưa lớn, bờ taluy bị áp lực, phá vỡ kết cấu dẫn tới sạt lở. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng điều tra, giám định, xác định nguyên nhân sự cố sạt lở.

Tuy nhiên, quá trình làm việc phải 2 tháng mới có kết luận chính thức về nguyên nhân sự cố, trách nhiệm cá nhân liên quan.

Ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho hay, liên quan vụ sạt lở công trình xây bờ taluy hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt ngày 29/6, bước đầu có nhiều dấu hiệu vi phạm. Cụ thể dự án được cấp phép dưới hành lang điện, thi công sai ranh giới, chưa tính toán hết khối lượng khoảng 6.000 m3 đất dồn lên bờ taluy quá lớn. Việc giật cấp khoảng cách quá ngắn nên khi gặp thời tiết mưa lớn khiến bờ taluy không chịu được lực dẫn tới sạt lở.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi kiểm tra, rà soát thì phát hiện địa phương cấp quyền sử dụng đất tại đất công cộng trước đây, việc thi công chưa sát với giấy phép đã được cấp… Ngoài ra, chủ đất “quá tham” khi từ 2 thửa đất ban đầu, người này đã đổ bờ taluy để chia ra làm 4 lô.

Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể gây ra vụ sạt lở sẽ được làm rõ sau khi có các kết quả quan trắc địa chất và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra cụ thể”, ông Phạm S. nói.

Trước đó, rạng sáng 29/6, kè taluy công trình trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10 bị sạt lở, tràn xuống ba căn nhà khiến 7 người bị vùi lấp, trong đó 5 người được cứu. Vợ chồng công nhân quê Phú Yên ngủ trong lán trại bị vùi lấp, tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở ở Đà Lạt. (Ảnh: N.X.)

Hiện trường vụ sạt lở ở Đà Lạt. (Ảnh: N.X.)

Công an TP Đà Lạt sau đó khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 20 người có liên quan đến vụ việc cũng bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc. Trong đó, có chủ thầu thi công bờ taluy, đơn vị giám sát thi công, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND phường 10, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt cùng các thành viên Đội trật tự xây dựng thuộc phòng này.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn