Nhiều cán bộ ở Phú Yên không kê khai đất đai, nhà ở, tiền gửi ngân hàng

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 10/11/2023 17:56:00 +07:00
(VTC News) -

Qua xác minh tài sản ngẫu nhiên 40 cán bộ ở Phú Yên, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cán bộ không kê khai đất đai, nhà ở, các sổ tiết kiệm ngân hàng.

Thanh tra tỉnh Phú Yên vừa ban hành kết luận thanh tra xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của 40 cán bộ ngẫu nhiên đang công tác ở những sở, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quá trình thanh tra, có những cán bộ hiện đang là Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Ban,... đã kê khai không đúng quy định, thiếu tài sản, thu nhập có chênh lệch so với thực tế.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đơn cử như một cán bộ hiện đang làm Phó Giám đốc Sở không kê khai tài khoản thanh toán của vợ tại một ngân hàng với số tiền 113 triệu đồng. Sau khi công bố quyết định xác minh, ông đã xin bổ sung vào bảng kê khai. 

Trường hợp khác, Giám đốc Ban ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, cũng không kê khai một sổ tiết kiệm có số dư 1,1 tỷ đồng, đứng tên vợ của cán bộ này.

Bên cạnh đó, tổng thu nhập thực tế trong năm 2022 là hơn 100 triệu đồng, lãnh đạo Ban Quản lý cảng cá kê khai chênh lệch tăng gần 25 triệu đồng không giải trình trong phần biến động tài sản.

Làm việc với tổ xác minh, lãnh đạo Ban Quản lý cảng cá trình bày số tiền gửi tiết kiệm nêu trên do vợ chồng tiết kiệm chi tiêu, dành dụm và tiền của các em bên vợ gửi cho vợ chồng từ nhiều năm trước mang sang năm 2022 để nuôi bố mẹ già, phòng khi ốm đau, bệnh tật.

Giải thích về khoản tiền trên, ông nghĩ tiền gửi cá nhân là tiền riêng của cá nhân của hai vợ chồng, còn khoản này thuộc tiền chung nên không kê khai.

Một nữ kế toán phòng hành chính tổng hợp, Chi cục Thủy Sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, đã không kê khai 5 sổ tiết kiệm có số dư hơn 5 tỷ đồng (đứng tên nữ cán bộ này và chồng) và một bất động sản.

Nữ cán bộ này giải thích do đây là tài sản chung của nhiều anh, chị, em nhờ bà đứng tên hộ; tiền quà cưới của hai vợ chồng. Vì nghĩ đây là phần tài sản chung nên nữ cán bộ này không kê khai vào bản kê khai tài sản hàng năm.

Theo kết luận thanh tra, nữ cán bộ thừa nhận do chưa hiểu rõ quy định về kê khai tài sản thu nhập hàng năm nên thực hiện chưa đúng quy định. Cán bộ này đã giải trình, xin kê khai bổ sung.

Trường hợp khác, nữ kế toán ở một UBND xã kê khai tổng thu nhập giữa 2 lần không đúng thực tế. Không kê khai tiền gửi tiết kiệm hơn 1,3 tỷ đồng (do bà đứng tên).

Bà giải trình vì nghĩ không phải tiền của cá nhân nên không kê khai vào bản kê khai thu nhập hàng năm và trình bày nguồn gốc số tiền trên là từ việc chuyển nhượng đất ở Phú Yên mà cha, mẹ nhờ đứng thực hiện giao dịch nhận tiền từ bên mua và đứng tên gửi tiết kiệm để năm 2023 xây nhà.

Ngoài ra, bà còn có nhà TP Tuy Hoà, nhà này vợ chồng bà mua từ tiền bán tài sản khác và hiện nay chưa làm thủ tục sang tên, nên chưa kê khai căn này vào năm 2022.

Một cán bộ văn phòng UBND tỉnh đã bổ sung tăng thêm 2 căn hộ tại một tòa nhà ở Phú Yên giá trị hơn 1,5 tỷ đồng tại buổi công bố quyết định xác minh tài sản. Ông cho rằng, nguyên nhân lúc trước không kê khai vì nhận thức chưa đúng, nghĩ cơ quan thẩm quyền chưa cấp sỡ hữu tài sản là chưa hình thành tài sản nên không kê khai. Số tiền này vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Một cán bộ thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cũng không giải trình nguồn gốc số tiền tăng thêm hơn 1,8 tỷ đồng.

Làm việc với thanh tra, ông trình bày số tiền tăng này từ bán đất và tiết kiệm từ thu nhập lương trong năm 2022. Trong năm 2022, ông này bán một mảnh đất với giá 4,3 tỷ đồng tuy nhiên trong hợp đồng chuyển nhượng chỉ thể hiện giá trị 800 triệu đồng.

Theo kết luận thanh tra, trong 40 người thuộc diện xác minh tài sản, có đến 28 người kê khai thu nhập giữa 2 lần kê khai không đúng thực tế, không kê khai mục biến động tài sản, không kê khai đầy đủ các khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Đối với 28 trường hợp kê khai không đúng quy định, Thanh tra tỉnh Phú Yên đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cá nhân thuộc quyền quản lý về những thiếu sót đã nêu; đồng thời chỉ đạo các cá nhân này kê khai lại bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo đúng quy định, nộp lại cho cơ quan để quản lý, theo dõi.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn