Nhiều ca sỹ Việt từng vướng án cấm diễn

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 12/11/2014 07:29:00 +07:00

(VTC News)- Không chỉ các nghệ sỹ trẻ như Sơn Tùng M-TP, Hương Tràm mà những nghệ sỹ có tên tuổi như Anh Thơ, Trọng Tấn cũng vướng phải 'án phạt' cấm biểu diễn.

(VTC News) - Không chỉ các nghệ sỹ trẻ như Sơn Tùng M-TP hay Hương Tràm mà những nghệ sỹ có tên tuổi như Anh Thơ, Trọng Tấn cũng từng vướng phải 'án phạt' cấm biểu diễn.

Sơn Tùng MTP bị cấm diễn 3 tháng

Mới đây, nam ca sỹ Sơn Tùng M-TP đã bị công ty quản lý cấm biểu diễn trong vòng 6 tháng. Theo đó, anh sẽ phải dừng biểu diễn trong khoảng thời gian từ 1/11/2014 cho tới 30/4/2015.

Theo công ty này, ngày 1/11/2012, Sơn Tùng M-TP đã ký hợp đồng độc quyền với họ trong vòng 5 năm. Theo cam kết giữa 2 bên, Sơn Tùng sẽ phải tuân thủ tuyết đối thời gian biểu của công ty và không được tham gia các hoạt động biểu diễn, ghi hình, thu thanh với bất cứ đối tác nào nếu chưa có sự đồng ý của công ty quản lý.

Tuy nhiên, theo công ty này, Sơn Tùng đã nhiều lần không chấp hành thời gian biểu của công ty, tự ý hủy chương trình biểu diễn mà công ty đã ký, tự ý ký kết các hợp đồng quảng cáo, ghi hình.

Công ty đã nhiều lần nhắc nhở nam ca sỹ này, tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục vi phạm. Do đó, họ buộc lòng phải đưa ra quyết định trên.

Sơn Tùng
Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý cấm biểu diễn trong vòng 6 tháng 
Trong khi đó, Sơn Tùng M-TP lại tố cáo công ty quản lý bóc lột sức lao động của anh, ép anh làm việc trong môi trường không phù hợp và anh đã phải tự bỏ tiền túi ra trong nhiều lần đi lưu diễn.

Sơn Tùng M-TP còn tiết lộ rằng, anh đã gửi thông báo đề nghị chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý. Theo đó, từ ngày 2/11, anh là một ca sỹ độc lập và mọi quyết định của công ty quản lý cũ đều không có giá trị đối với anh.

Vụ lùm xùm trên cộng với việc bị tố là đạo nhạc đối với ca khúc Chắc ai đó sẽ về, thế nên trong những ngày đầu tháng 11 này, Sơn Tùng M-TP chưa có bất cứ hoạt động biểu diễn nào.

Video Sơn Tùng trình diễn ca khúc Chắc ai đó sẽ về đạo nhạc Hàn:



Hương Tràm bị cấm diễn 3 tháng

Ngày 10/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ra quyết định xử phạt ca sỹ Hương Tràm 10 triệu đồng và cấm diễn tại địa bàn thủ đô trong vòng 3 tháng.

Lý do mà sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đưa ra là do Hương Tràm đã có hành vi ăn mặc phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt trong buổi biểu diễn tại một quán bar trên đường Nguyễn Thái Học.

Hương Tràm
Bộ trang phục gây sốc của Hương Tràm khi biểu diễn tại quán bar 
Trước đó vào tối ngày 25/8, quán quân của The Voice 2012 đã khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu với bộ trang phục siêu ngắn và có những khoảng hở không được đẹp mắt.

Khi nhận phải sự chỉ trích của dư luận cho bộ trang phục này, Hương Tràm tiết lộ, bộ trang phục này cô đã từng mặc khi biểu diễn tại Úc trước đó và không thấy ai có ý kiến gì.

Nữ ca sỹ đến từ Nghệ An còn hồn nhiên chia sẻ, cô thấy bộ trang phục này đẹp nên mới mặc lại.

Sau khi nhận được án phạt, Hương Tràm nói rằng, lịch biểu diễn của cô tại các địa điểm khác đã kín nên quyết định cấm biểu diễn tại Hà Nội trong vòng 3 tháng không ảnh hưởng gì tới cô.

Angela Phương Trinh bị cấm diễn toàn quốc

Ngày 30/9/2013 Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc, yêu cầu  họ ngưng cấp phép biểu diễn cho Angela Phương Trinh.

Lý do khiến Angela Phương Trinh nhận án phạt trên là do cô đã ăn mặc phản cẩm khi biểu diễn tại các quán bar ở Hà Nội và Hải Phòng hồi cuối tháng 8/2013.

Angela Phương Trinh
Angela Phương Trinh biểu diễn tại một quán bar ở Hà Nội 
Án phạt của Angela Phương Trinh kéo dài trong hơn tháng. Vào giữa tháng 12/2013, khi thoát án phạt, ngôi sao được coi là nữ hoàng thị phi của showbiz Việt đã cho ra MV Deck The Halls. Tuy nhiên, MV chào đón giáng sinh của Angela Phương Trinh đã bị khán giả quay lưng.

Khán giả cho rằng giọng hát của nữ ca sỹ này chưa có gì đặc biệt, thêm vào đó, dường như cô đang mượn MV để khoe vẻ quyến rũ của mình hơn là chú trọng vào việc thể hiện bài hát.

MV Deck The Halls của Angela Phương Trinh:



Anh Thơ - Trọng Tấn bị cấm biểu diễn

Tháng 7/2013, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã ra quyết định tạm cấm hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn tham gia tất cả các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở cả trong nước và ngoài nước.

Trọng Tấn
Hai nghệ sỹ Anh Thơ - Trọng Tấn bị cấm biểu diễn 
Nguyên nhân của việc cấm này là do hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam  tự ý bỏ về nước không tham gia Chương trình nghệ thuật chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, Hội đồng kỷ luật của Học viện âm nhạc Quốc gia còn ra quyết định cảnh cáo đối với Anh Thơ - Trọng Tấn.

Video Anh Thơ - Trọng Tấn hát Giận mà thương:


Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn