Nhậu từ sáng đến khuya rồi rủ nhau đi cướp

Pháp luậtThứ Tư, 06/06/2012 10:10:00 +07:00

Nhóm thanh niên còn khá trẻ nhưng không lo làm ăn mà cùng tụ tập nhậu nhẹt từ sáng sớm đến tận khuya. Khi hết tiền cả bọn rủ nhau đi cướp.

Nhóm thanh niên còn khá trẻ nhưng không lo làm ăn mà cùng tụ tập nhậu nhẹt từ sáng sớm đến tận khuya. Khi hết tiền cả bọn rủ nhau đi cướp.
 
Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức-TPHCM đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra làm rõ 2 vụ cướp giật tài sản do chúng thực hiện trên địa bàn quận.
 
Các đối tượng gồm: Lê Huỳnh Tấn Phước (SN 1987), Nguyễn Minh Trí (tự Tiền, SN 1984), Nguyễn Xuân Trường (SN 1991), Lê Ngọc Hậu (SN 1989) và Võ Phương Hoàng Vũ (18 tuổi, tất cả đều ngụ quận Thủ Đức).
 
Các đối tượng cướp giật 

Theo hồ sơ của CQĐT, sáng sớm ngày 2-6,  Phước, Trí, Trường rủ nhau đến nhà Hậu ở đường 48, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nhậu. Cả 4 nhậu suốt từ sáng đến khuya thì hết tiền nên bàn nhau ra đường tìm người xin đểu để lấy tiền mua rượu, mồi nhậu tiếp.
 
Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3-6, cả bọn “rình” trong bụi cây trên đường 48 thì phát hiện anh Trần Minh Th. (24 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển xe máy chở bạn gái về nhà trọ liền lao ra chặn xe đánh tới tấp.

Quá bất ngờ, anh Th. rút chìa khóa xe rồi cùng bạn gái bỏ chạy liền bị chúng rượt theo khống chế, móc túi cướp cái bóp của anh Th., trong đó có nhiều tiền và giấy tờ tùy thân. Sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.
 
Anh Th. cùng bạn gái đã đến công an phường Hiệp Bình Chánh trình báo sự việc. Đến ngày 4-6, Công an quận Thủ Đức đã bắt gọn cả 4 đối tượng.
 
Cũng trong ngày 4-6, quần chúng nhân dân đã bắt gọn Võ Phương Hoàng Vũ giao công an quận Thủ Đức khi đối tượng này cùng đồng bọn cướp giỏ tiền hàng chục triệu đồng của vợ chồng anh Bùi Tuấn A. đang lưu thông trên đường Linh Đông (phường Linh Đông, quận Thủ Đức).
 
Tại CQĐT, bước đầu Vũ khai nhận đã cùng đồng bọn tên Huỳnh Hào (SN 1995, quê Thừa Thiên-Huế) nhậu từ sáng đến chiều xong cùng rủ nhau đi cướp. Tuy nhiên, trong lúc gây án chúng đã bị vợ chồng nạn nhân truy đuổi quyết liệt nên Vũ bị bắt cùng tang vật, riêng Hào nhanh chân bỏ chạy bộ vào các con hẻm nhỏ tẩu thoát.
 
Hiện công an quận Thủ Đức đang truy bắt và kêu gọi Hào sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
 
Đ.Hải/NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn