Nhậu say trượt ngã, người đàn ông sống một mình chết tại nhà

Pháp luậtThứ Tư, 02/05/2018 17:45:00 +07:00

Do bất cẩn đi lại trong lúc say, ông Tùng đã ngã vào vách tôn nhà, vết thương cũ tiếp tục chảy máu dẫn tử vong.

Ngày 2/5, Đại tá Nguyễn Chí Công, Trưởng Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong xảy ra tại khóm Tân An, phường An Hòa, TP Sa Đéc là do tự té chứ không bị sát hại như tin đồn.

2

Nơi phát hiện ông Tùng tử vong 

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 1/5, tại căn nhà không số thuộc khóm Tân An, phường An Hòa, người dân phát hiện ông Đoàn Văn Tùng (49 tuổi, sống một mình) chết tại nhà với nhiều vết máu trên đầu nên trình báo với công an.

Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định vào ngày 29/4, Tùng đạp xe đi nhậu và vấp ngã dẫn đến chấn thương vùng đầu phía sau, nhưng ông không đi bệnh viện điều trị mà tự dùng đọt chuối và lá mật gấu đắp vào vết thương.

Đến ngày 1/5, ông Tùng nhậu tiếp cùng người em ruột và một số người bạn tại nhà. Sau khi nhậu xong, mọi người ra về. Do bất cẩn đi lại trong lúc say, ông Tùng đã ngã vào vách tôn nhà, vết thương cũ tiếp tục chảy máu dẫn tử vong vì mất máu cấp.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn