Nhật sốt ruột vì Nga xúc tiến khai thác Nam Kuril

Thế giớiThứ Tư, 02/03/2011 10:10:00 +07:00

(VTC News) - Trước các động thái mời chào đầu tư từ Nga vào quần đảo Nam Kuril, Nhật Bản đang tỏ ra sốt ruột.

(VTC News) - Trước các động thái mời chào đầu tư từ Nga vào quần đảo Nam Kuril, Nhật Bản đang tỏ ra “sốt ruột” và cũng xem xét đến khả năng hợp tác đầu tư tại quần đảo này. 

 

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 26/2/2011, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara ngày 26/2 cho biết, chính phủ Nhật Bản đang xem xét hợp tác với Nga đầu tư dự án tại quần đảo Nam Kuril (Nhật gọi là Lãnh thổ phương Bắc). 
 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoli Serdioukov nói, Nga sẽ triển khai quân đội và xây dựng các doanh trại tại các đảo Kunashiri và Etorofu. 

Tờ "Daily News" Nhật Bản dẫn lời Maehara cho biết: “Bộ Ngoại giao đang nghiên cứu tính khả thi của đề nghị “Nhật-Nga hợp tác đầu tư quần đảo Nam Kuril” ”, tiền đề là Nhật không thay đổi lập trường về tranh chấp lãnh thổ Nhật-Nga. 

 

Ngày 26/2, báo chí Nga tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cùng ngày cho hay, tàu ngầm hạt nhân chiến lược đầu tiên lớp "Borey" là
Yury Dolgoruky sẽ được trang bị trước cho Hạm đội Thái Bình Dương.
 

Anatoly Serdyukov cho biết, hiện nay nhà máy đang chế tạo 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới lớp “Borey”, đó là tàu Yury Dolgoruky và tàu Alexander Nevsky.  

Hai tàu ngầm hạt nhân này sẽ hoàn thành thử nghiệm tên lửa đạn đạo trên biển Bulava vào cuối năm nay. Tàu Yury Dolgoruky sẽ chuyển cho Hạm đội Thái Bình Dương vào năm 2012.  

Khánh Hưng(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn