Nhập khẩu ôtô xuống đáy, xe từ Thái Lan lên ngôi

XeThứ Hai, 18/03/2013 02:29:00 +07:00

(VTC News) - Với tổng kim ngạch chỉ đạt 1.498 xe, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

(VTC News) - Với tổng kim ngạch chỉ đạt 1.498 xe, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây trong đó xe từ Thái Lan chiếm ưu thế nhất.

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 2 giảm hơn 50% so với tháng 1 về lượng và giảm hơn 30% về giá trị.

Tổng cộng có 1.498 chiếc được đưa về nước với kim ngạch 35,7 triệu USD, trong đó, ôtô tải đạt 731 chiếc, giảm 7,9%; còn ô tô dưới 9 chỗ đạt 668 chiếc, giảm 67%.

Lượng xe nhập khẩu giảm xuống đáy cả về lượng lẫn giá trị kim ngạch. 

Không chỉ giảm mạnh so với tháng 1, lượng xe nhập trong tháng 2 còn về đáy thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Đáng chú ý, xe nhập Hàn Quốc không còn chiếm vị trí số 1 khi chỉ đạt 511 xe còn xe nhập từ Thái Lan bất ngờ tăng mạnh với tổng cộng 527 chiếc, chiếm hơn 1/3 tổng số xe về nước.

Số xe còn lại đến từ Indonesia (126 chiếc), Nhật Bản (125 chiếc), Trung Quốc (92 chiếc)...

Giống như xe sản xuất trong nước, xe nhập khẩu giảm mạnh do các tác động của kinh tế khó khăn, chính sách thuế phí cũng như ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết.

Tình trạng này được dự đoán là sẽ khó có sự cải thiện đáng kể trong tháng tới do phí trước bạ chưa giảm và nhiều khách hàng vẫn đang có tâm lý chờ phí mới mua xe.

Khánh Hòa

Bình luận
vtcnews.vn