Nhân viên nhà hàng truy sát nhau, một người chết

Pháp luậtThứ Hai, 11/08/2014 11:19:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn trong việc sắp xếp bàn ghế của nhà hàng, hai nhân viên nhà hàng gọi người đến xử nhau dẫn đến án mạng chết người.

(VTC News) - Mâu thuẫn trong việc sắp xếp bàn ghế của nhà hàng, hai nhân viên nhà hàng gọi người đến xử nhau dẫn đến án mạng chết người.

Ngày 10/9, cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang làm rõ vụ án mạng xảy tối 7/8 tại khu vực gần nhà hàng Vườn Bàng, đường Yesin (P.7, TP Vũng Tàu).

Theo điều tra ban đầu, chiều 7/8, trong lúc đang sắp xếp bàn ghế tại nhà hàng Vườn Bàng, Phạm Minh Đức (17 tuổi, quê xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) và Phạm Thị Diệu Ngọc (17 tuổi, ngụ xã Châu Pha, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dữ dội.

Đến 21h, sau khi ra về, Đức đã gọi điện thoại cho các đối tượng: Phạm Hoàng Tuấn (17 tuổi, xã Hòa Bình), Mai Công Hiếu (19 tuổi), Phạm Tài Chí Thông (19 tuổi, xã Hòa Bình) đến gần nhà hàng Vườn Bàng gặp nhóm của Ngọc gồm: Trần Quốc Toàn (20 tuổi, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành), Hoàng Minh Đức (20 tuổi, Nam Định) và Nguyễn Văn Thơm (23 tuổi, Vĩnh Long) để nói chuyện phải trái nhưng bất thành. Hai nhóm tiếp tục mâu thuẫn.

Đỉnh điểm, nhóm của Ngọc bất ngờ dùng dao Thái Lan lao vào đâm Phạm Minh Đức. Thấy đối phương vung dao đâm mình, Phạm Minh Đức lập tức bỏ chạy.

Liền đó, nhóm của Ngọc quay sang đâm Tuấn một nhát vào sau lưng.

Dù rất đau đớn, Tuấn cố tháo chạy nhưng nhóm của Ngọc vẫn lao theo truy sát nạn nhân. Cụ thể, Hoàng Minh Đức đuổi theo đâm tiếp một nhát vào cổ khiến Tuấn ngã gục xuống đường.

Gây án xong, nhóm Ngọc bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an TP Vũng Tàu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tỉnh đã vào cuộc truy xét, bắt giữ Hoàng Minh Đức, nghi can trực tiếp gây ra vụ án mạng.

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ vụ án mạng trên.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Tuấn chết do bị đâm đứt động mạch cổ.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

» Tài xế bị ép xe, đâm chết giữa Hà Nội là chủ thầu xây dựng

Minh Nguyệt - Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn