Nhận định EURO bảng A: 'Ngựa ô' thử thách Italy

Euro 2020Thứ Năm, 03/06/2021 11:46:00 +07:00
(VTC News) -

Bảng A EURO 2020 là cuộc cạnh tranh của Italy và 3 đội bóng có thể trở thành "ngựa ô" của giải đấu.

Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Xứ Wales là 4 đội bóng góp mặt ở bảng A của EURO 2020. Bảng đấu này diễn ra tại 2 sân vận động Olympic ở Rome (Italy) và Baku (Azerbaijan).

Italy (hạng 7 thế giới, dự đoán: tứ kết)

Sau khi không vượt qua được vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Italy bắt đầu cuộc cải tổ dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Mancini. Azzurri hiện đang là đội tuyển có chuỗi bất bại dài nhất ở châu Âu (22 trận). Họ giành quyền góp mặt tại vòng chung kết EURO với thành tích toàn thắng vòng loại.

Nhận định EURO bảng A: 'Ngựa ô' thử thách Italy - 1

Italy là ứng viên số một cho vị trí nhất bảng A.

Dẫu vậy, trong giai đoạn đáng lạc quan với HLV Mancini, Italy hiếm khi đối đầu với những đối thủ mạnh. Họ chỉ gặp Pháp, Bồ Đào Nha và Hà Lan, với kết quả là một chiến thắng trong 6 lần so tài.

Cặp trung vệ kỳ cựu Christian Bonucci và Giorgio Chiellini, cùng bộ ba tiền vệ Jorginho, Marco Verratti và Nicolo Barella đảm bảo khả năng kiểm soát bóng cho Italy. Tuy nhiên, vấn đề khiến HLV Mancini đau đầu nằm ở hàng công, khi ông vẫn chưa tìm ra hai cái tên đáng tin cậy để chơi bên cạnh Lorenzo Insigne.

Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 29, dự đoán: vòng 1/8)

Rơi vào một bảng đấu khó ở vòng loại, Thổ Nhĩ Kỳ giành vé dự EURO 2020 đầy thuyết phục. Thầy trò HLV Senol Gunes giành tới 4 điểm trong 2 trận đấu với đội tuyển Pháp, nhà đương kim vô địch World Cup và á quân EURO.

Nhận định EURO bảng A: 'Ngựa ô' thử thách Italy - 2

Soyuncu là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ có một đội hình trẻ trung đang vào độ chín, với điểm mạnh nằm ở hàng phòng ngự. Họ chỉ thủng lưới 3 bàn trong 10 trận vòng loại. Cặp trung vệ Merit Demiral và Caglar Soyuncu, cộng thêm Ozan Kabak sẵn sàng thay thế, trở thành lá chắn vững vàng trước khung thành.

Những nhân tố tốt ở tuyến hậu vệ giúp HLV Gunes vơi đi nỗi lo ở vị trí thủ môn. Có vẻ vị HLV kỳ cựu này vẫn còn phân vân giữa 2 lựa chọn Ugurcan Cakir và Altay Bayindir, những người mà số lần ra sân cho đội tuyển quốc gia cộng lại chưa đến 10 trận.

Thụy Sĩ (hạng 13, dự đoán: vòng 1/8)

Thụy Sĩ là gương mặt quen thuộc ở vòng 16 đội của các giải đấu lớn từ năm 2014. Họ cũng từng vào đến bán kết Nations League 2019. EURO 2020 có thể là sân chơi cuối cùng mà lứa cầu thủ tài năng hiện tại của Thụy Sĩ phô diễn đỉnh cao của chính họ.

Kinh nghiệm của đội hình này cũng là điểm mạnh của đội tuyển Thụy Sĩ. Những trụ cột như Xherdan Shaqiri, Fabian Schar, Haris Seferovic, Ricardo Rodrigquez và Granit Xhaka đang ở độ tuổi 28-29. Nhìn chung, Thụy Sĩ sở hữu một đội hình đồng đều và có đủ trải nghiệm thi đấu ở World Cup, EURO cũng như trong màu áo CLB.

Nhận định EURO bảng A: 'Ngựa ô' thử thách Italy - 3

Phong độ của Shaqiri là vấn đề đáng lo của Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ không dễ bị đánh bại, nhưng giành chiến thắng trước đối thủ cũng là bài toán nan giải đối với chính đội bóng này. Phong độ của hai trụ cột là Xhaka, người không ổn định tại Arsenal và Shaqiri, tiền vệ cả mùa giải chỉ đá chính 5 trận cho Liverpool là vấn đề đáng lo đối với HLV Vladimir Petkovic.

Xứ Wales (hạng 17, dự đoán: không qua vòng bảng)

Xứ Wales là "ngựa ô" của EURO 2016 khi vào đến bán kết nhờ phong độ xuất sắc của Gareth Bale. Giờ đây, khi ngôi sao 31 tuổi không còn duy trì những màn trình diễn đỉnh cao đều đặn, Xứ Wales khó có thể tái hiện kỳ tích đó.

Nhận định EURO bảng A: 'Ngựa ô' thử thách Italy - 4

Sự tỏa sáng của Bale là không đủ để Xứ Wales hi vọng tạo nên bất ngờ.

Phong độ của Bale và Aaron Ramsey không phải nỗi lo duy nhất khiến các cổ động viên đội bóng này bất an. Họ sẽ thi đấu mà không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Ryan Giggs, người đang phải chờ hầu tòa vì vấn đề cá nhân.

Người thay thế tạm quyền là Robert Page mới ở năm thứ bảy của nghiệp huấn luyện viên. Trước khi làm trợ lý cho Giggs, ông chỉ dẫn dắt U21 Xứ Wales và 2 CLB chẳng mấy ai biết đến.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn