Nhận diện đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 07/11/2014 04:36:00 +07:00

Trước thềm giải AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Việt Nam có 4 trận giao hữu với các đối thủ U23 Bahrain, tuyển Sinh viên Hàn Quốc, tuyển Palestine và tuyển Malaysia

Trước thềm giải AFF Suzuki Cup 2014, ĐTViệt Nam chỉ có 4 trận giao hữu với các đối thủ U23 Bahrain, tuyển Sinh viên Hàn Quốc, tuyển Palestine và tuyển Malaysia.

Hai đối thủ đã đấu là U23 Bahrain và SV Hàn Quốc đã “khiến” các cầu thủ của ông Miura thắng quá dễ, với cùng tỉ số 3-0. Thế nhưng ĐT Việt Nam hầu như chẳng học hỏi được gì từ nhũng chiến thắng ấy, dù đã phải bỏ ra không ít tiền ăn ở, phí ra sân cho các đội bạn.

Ngày 9/11 tới đây, ĐT Việt Nam lại đá với tuyển Palestine - đội bóng vốn chẳng “sao số” gì ở Châu Á. Liệu trận đấu này có vào “vết xe”của hai trận đấu trước?
ĐT Việt Nam có 2 chiến thắng dễ dàng trước U23 Bahrain và SV Hàn Quốc
(Ảnh: Quang Minh)
 
“Chọn đấu thủ, nên nghĩ đến khán giả”

Chuyên gia bóng đá, cựu HLV SLNA và U23 Việt Nam Nguyễn Thành Vinh nhận định: “Khi gặp những đội yếu hơn, hoặc động lực thi đấu của họ không nhiều, thì mặt lợi là chúng ta chủ động được vấn đề chiến thuật, các cầu thủ thi đấu tự tin hơn. Thế nhưng khi đá với những đối tượng đó thì hầu như chúng ta chẳng được bài học gì, không nhìn thấy những điểm yếu trong hệ thống chiến thuật và điểm yếu của từng cầu thủ”.

Ông Thành Vinh cũng phân tích: “Thái Lan, Malaysia là những quốc gia rất biết cách mời các CLB lớn như Liverpool, Manchester United… sang thi đấu. Ngoài việc phục vụ khán giả, chính những cầu thủ Đông Nam Á cũng rút được ra những kinh nghiệm bổ ích, từ đó khi vào sân chơi khu vực họ tự tin. 

Nhiều người đặt câu hỏi với tôi là tại sao đội tuyển U19 Việt Nam lại thi đấu tự tin khi gặp những đối thủ được đánh giá cao hơn như U21 Thái Lan, U21 Việt Nam hay U19 Nhật Bản? Đó là bởi trong suốt quá trình, đặc biệt là chuyến tập huấn tại Châu Âu, những cầu thủ U19 Việt Nam được gặp những đối thủ rất mạnh và đã thua, song, phía sau cái thua ấy chính là những bài học kinh nghiệm quý giá”.

Bóng đá Việt Nam đã từng vấp phải những bài học nhãn tiền mà người ta gọi là “thử kêu - đốt tịt”: Thi đấu ở giải giao hữu rất hay nhưng khi vào giải chính, gặp mục tiêu chính lại… xìu nhanh chóng rồi thất bại.

Cách đây hơn 10 năm, khi VFF quyết định cử đội tuyển U23 thay ĐTQG dự vòng loại Châu Á và đã gặp những đối thủ rất mạnh như Oman, Hàn Quốc. Song đó là những trận đấu khiến các cầu thủ trưởng thành. “Đó là thời điểm mà tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam có một lứa U23 tốt nhất từ trước tới nay”- ông Vinh nói.

Hay năm 2008, trước Giải AFF Cup, ĐT Việt Nam dưới bàn tay dẫn dắt của ông Calisto đã thua liên tiếp 11 trận. Thế nhưng năm 2008 lại là năm mà ĐT Việt Nam thành công nhất với chiếc Cup vô địch.

Việc chọn đối thủ đúng tầm - đủ mạnh không chỉ mang đến cơ hội cọ xát cho đội tuyển, mà còn là cách tôn trọng khán giả - những người bỏ tiền ra mua vé.
HLV Miura tự tin về ĐT Việt Nam (Ảnh: Hà Thành)
Bóng đá Palestine nổi tiếng nhất là A.Rield và… Maradona

Đúng 10 năm trước, bóng đá Palestine được dẫn dắt bởi một nhân vật rất quen thuộc với bóng đá Việt Nam - cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam - ông A.Rield. Thế nhưng đó là thời điểm mà đội tuyển Palestine phải mượn sân láng giềng Syria làm sân nhà, bởi bất ổn trong chính trị và kinh tế trong nước. Phải đến năm 2008, ĐTQG Palestine mới chính thức có trận đấu đầu tiên trên sân nhà đúng nghĩa.

Tháng 10/2014, bóng đá Palestine bỗng nhiên nổi tiếng khi có nguồn tin cho rằng, “cậu bé vàng” của bóng đá Argentina, Diego Maradona đang thương thảo với Liên đoàn bóng đá Palestine về việc nắm đội tuyển bóng đá nam nước này. Lý do Palestine “chơi trội” chính là họ vừa vô địch Challenge Cup và giành vé dự AFC Cup vào đầu năm 2015 với việc ở bảng D cùng với Nhật Bản, Jordan, Iraq. Tuy nhiên cả LĐBĐ Palestine và Maradona đều không bình luận cụ thể gì về thông tin này.

Hôm qua, trong cuộc họp báo giới thiệu về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và tuyển Palestine, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói: “Quá trình chuẩn bị cho giải AFF Cup của ĐT Việt Nam gồm 11 trận đấu tập, do vậy các cầu thủ thường xuyên được vào sân. Tôi cho rằng đây là một kế hoạch khoa học. Còn về các đối thủ, tất nhiên không thể hoàn hảo khi cũng có vài trục trặc như giải bóng đá TP.HCM trục trặc không tổ chức được và buộc VFF phải tìm các đội thay thế. 

Theo tôi, những đội bóng khu vực Đông Nam Á cũng không dễ tìm được đối tượng mạnh. Chẳng hạn Thái Lan cũng phải đá với Palestine, một số đội phải đá với Đông Timo…”.

Còn ông Miura nói về đối thủ Palestine: “Trên bảng xếp hạng FIFA, họ có thứ hạng cao hơn chúng ta, nên tôi hy vọng ở trận tới, tuyển Việt Nam sẽ được gặp một đội mạnh”.

Ông HLV Miura cũng tiết lộ rằng, vào chủ nhật tới, ông sẽ đích thân sang Thái Lan xem trận Thái Lan - Philippines và ngày 16/11, sẽ có trợ lý làm “gián điệp” trận Indonesia - Syria. Philippines và Indonesia là hai đội nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam.

Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn