Nhái siêu xe bán giá rẻ, tay chơi Mỹ bị kiện

XeThứ Năm, 27/06/2013 04:50:00 +07:00

(VTC News) – Một tay chơi tại Mỹ bị thương hiệu siêu xe Lamborghini kiện vì dám độ vỏ xe nhái kiểu Lamborghini để bán với giá chưa tới 4.000 USD.

(VTC News) – Một tay chơi tại Mỹ bị thương hiệu siêu xe Lamborghini kiện vì dám độ vỏ xe nhái kiểu Lamborghini để bán với giá chưa tới 4.000 USD.

Trên thế giới không ít người mê xe do không đủ tiền sắm siêu xe đã chế một chiếc xe mang thương hiệu bình dân nhái theo thiết kế của các dòng siêu xe hoặc xe siêu sang nổi tiếng.

Những thương hiệu bị nhái nhiều nhất là Ferrari và Lamborghini. Ngay tại Việt Nam, một dân chơi ở Thanh Hóa cũng đã độ một chiếc Nissan cũ thành một chiếc Rolls-Royce nhái.

Lamborghini nhái
Khung xe nhái xe Lamboghini này có giá chưa tới 4.000 USD. 

Thông thường, người chủ và cũng là người làm những chiếc siêu xe nhái này không gặp nhiều rắc rối về pháp lý. Tuy nhiên, một tay chơi ở Alabama, Mỹ lại không dừng lại ở việc nhái siêu xe để chơi mà quyết định độ vỏ xe nhái và mang đi bán thông qua công ty cung cấp đồ chơi xe của mình mang tên CARKITINC.


Kết quả, thương hiệu siêu xe Lamborghini, “nạn nhân bị nhái” đã đệ đơn kiện công ty của tay chơi này và yêu cầu công ty này đóng cửa hoàn toàn hoặc ít nhất cũng dừng công việc nhái siêu xe Lamborghini.

Tuy nhiên, công ty có tên CARKITINC không chỉ nhái xe Lamborghini mà còn chế vỏ xe theo thiết kế của cả Bentley và Ferrari từ những chiếc xe bình dân cũ như Pontiac Fieros, Toyota MR2s, Dodge Neons hay thậm chí cả Porsche Boxsters.

Được biết, chi phí để chế khung xe nhái siêu xe không đắt và chưa tới 4.000 USD. Thời gian để hoàn thành bộ khung xe nhái vào khoảng từ 4 đến 6 tuần.

Trên thực tế, chiếc xe nhái chỉ có vỏ giống xe thật còn tất cả máy móc cũng như nội thất đều giữ nguyên như cũ.

Khi bị Lamborghini kiện, tay chơi có tên là Johnson này đang kháng cáo với lý do anh ta làm xe “chỉ cho vui và chẳng có xe nào được bán với giá nửa triệu USD cả”.

Trước khi đệ đơn kiện, Lamborghini từng đưa ra yêu cầu bắt Johnson tự mình phá hủy những siêu xe nhái trên. Tuy nhiên, tay chơi này đã từ chối vì tin rằng mình làm xe vì yêu xe.



Minh Quang(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn