Nguyễn Thị Oanh so tài kỷ lục gia châu Á, đương kim vô địch ASIAD

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 02/10/2023 11:48:05 +07:00
(VTC News) -

Nguyễn Thị Oanh khó cạnh tranh huy chương ở chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật khi phải đua với những đối thủ rất mạnh.

Sau khi thi đấu nội dung 1.500m hôm qua (1/10) mà không có huy chương, Nguyễn Thị Oanh bước vào chung kết nội dung thứ hai tại ASIAD 19 - 3.000m vượt chướng ngại vật. Chân chạy sinh năm 1993 từng giành huy chương đồng ở ASIAD 18 cách đây 5 năm, tuy nhiên ở lần thi này, việc bảo vệ vị trí trong tốp 3 là thử thách rất khó.

Trong số các VĐV thi đấu ở đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật của ASIAD 18, hiện tại chỉ còn Nguyễn Thị Oanh, Yavi Winfred Mutile (Bahrain) và Zhang Xinyan (Trung Quốc) góp mặt trong loạt chung kết tối nay. Trong đó, Yavi Winfred là ứng viên số một cho tấm huy chương vàng.

Yavi Winfred Mutile đứng số 1 thế giới ở nội dung 3.000 mét nữ.

Yavi Winfred Mutile đứng số 1 thế giới ở nội dung 3.000 mét nữ.

Yavi Winfred Mutile là người gốc Kenya - nơi sản sinh ra rất nhiều vận động viên chạy đường dài và trung bình xuất sắc. Cô nhập quốc tịch Bahrain năm 15 tuổi và bắt đầu thi đấu cho đội tuyển Bahrain tại các giải quốc tế từ năm 17 tuổi. Yavi Winfred hiện đứng đầu bảng xếp hạng của Liên đoàn điền kinh thế giới ở nội dung 3.000 mét vượt chướng ngại vật. 

VĐV sinh năm 1999 sở hữu bảng thành tích đồ sộ với tấm huy chương vàng giải vô địch thế giới 2023, xếp đầu Diamon League 2023, HCV ASIAD 18, HCV giải vô địch châu Á 2018. Ở chung kết nội dung 1.500 mét diễn ra tối qua (1/10), cô cũng là người về nhất, trong khi Nguyễn Thị Oanh chỉ xếp thứ 7.

Yavi Winfred cũng là người giữ kỷ lục châu Á ở đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật. Đáng chú ý, đây là thành tích mà cô thiết lập vào tháng 9/2023, trước ASIAD 19 khoảng 2 tuần.

Ngoài Yavi Winfred, những đối thủ khác của Nguyễn Thị Oanh cũng rất đáng gờm. Nhóm vận động viên có thành tích chạy từ 9 phút đến 9 phút 20 giây là Zhang Xinyan (Trung Quốc), Chaudhary Parul (Ấn Độ), Jepkemei Daisy (Kazakhstan), Mekonen Tigest Getent (Bahrain).

Trong khi đó, thông số tốt nhất của Nguyễn Thị Oanh trong năm 2023 là 10 phút 9,62 giây. Trong sự nghiệp, thành tích tốt nhất của cô ở các giải quốc tế là 9 phút 43,83. Thông số này chỉ ở mức khiêm tốn so với các đối thủ nêu trên.

Điều này có nghĩa, Nguyễn Thị Oanh phải thi đấu xuất thần cũng như có thêm chút may mắn để giành huy chương ở nội dung 3.000 mét vượt chướng ngại vật tối nay.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn