Nguyễn Thị Huyền: Không vì thất bại mà tự gây áp lực cho chính mình

Hậu trườngThứ Hai, 17/07/2023 14:52:50 +07:00
(VTC News) -

Nguyễn Thị Huyền khẳng định cô luôn đặt quyết tâm cao nhất trong mỗi phần thi để đạt được kết quả tốt hơn.

"Để đạt được thành tích này là những cố gắng của mỗi cá nhân trong đội. Mỗi người đóng góp rất lớn để đến được thành công. Hôm qua ở nội dung 400 mét rào, tôi chạy không tốt. Tôi nghĩ tôi tập điền kinh gần 20 năm rồi nên sau mỗi cự ly không tốt thì mình sẽ cố gắng hơn. Không vì thế mà tôi tự gây áp lực và tạo tâm lý cho mình", Nguyễn Thị Huyền chia sẻ sau khi cùng đồng đội giành HCV châu Á ở nội dung tiếp sức 4x400m.

Trước đó, Nguyễn Thị Huyền không giành được huy chương ở nội dung cá nhân 400m vượt rào. Cô và Nguyễn Thị Oanh (1.500m và 3.000 vượt chướng ngại vật) là những niềm hi vọng của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở giải điền kinh châu Á 2023, tuy nhiên cả hai vận động viên không đáp ứng được kì vọng.

Nguyễn Thị Huyền và đồng đội giành HCV châu Á.

Tấm HCV 4x400m trở thành HCV duy nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải lần này. Nguyễn Thị Huyền đánh giá cao vai trò của các đồng đội, đặc biệt là hai VĐV trẻ Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh.

"Hai em Ngọc và Hạnh rất xuất sắc. Hai em cũng mới tham gia các giải quốc tế thôi. Các em còn ít tuổi nhưng bản lĩnh thi đấu tốt. Khi xuất phát, các em quyết tâm ngay từ đầu tạo bước đà cho tôi và Hằng cố gắng nhiều hơn", Nguyễn Thị Huyền nhấn mạnh.

Trong phần thi chung kết, Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh chạy đầu tiên. Tuy nhiên lượt ba và bốn lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng, trái ngược với cách sắp xếp ở SEA Games 32 khi 4 VĐV giành HCV cùng nội dung.

"Tôi thường chạy chặng giữa. Nhưng lần này, HLV muốn thử tâm lý của tôi ra so khi thi đấu với các đối thủ châu Á nên xếp như vậy. Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm đáng nhớ", Nguyễn Thị Hằng tiết lộ.

Nội dung 4x400m luôn là thử thách lớn ở các giải điền kinh quốc tế. Đội tuyển Việt Nam rất khó khăn để đoạt HCV khi vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của các quốc gia thế mạnh như Nhật Bản, Ấn Độ hay Sri Lanka.

Đây mới là lần thứ 2 đội tuyển Việt Nam giành HCV tại nội dung này. Lần đầu tiên là năm 2017. Khi ấy Nguyễn Thị Huyền sát cánh cùng Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan và Hoàng Thị Ngọc.

Nguyễn Thị Huyền nhớ lại: "Mỗi lần đạt đến đỉnh vinh quang là tôi lại có cảm xúc khác nhau. Lần đầu tiên năm 2017 tôi chưa sinh em bé, lần này thì tôi đã có gia đình rồi và đã sinh con, tôi cũng có những đồng đội mới. Tôi có những cảm xúc khó diễn tả được".

Sau giải vô địch châu Á 2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ về nước. Tháng 8, đội tập huấn ở Nhật Bản và Trung Quốc. Sau đó đội tham dự ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Nguyễn Thị Huyền khẳng định tấm HCV sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. HCV này là bước đệm trong tập luyện và thi đấu để hướng đến ASIAD", Nguyễn Thị Huyền khép lại.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn