Nguyên nhân thực sự khiến Triều Tiên bất ngờ doạ huỷ đàm phán Mỹ-Triều

Thế giớiThứ Tư, 16/05/2018 10:12:00 +07:00

Cựu bộ trưởng Tài chính Mỹ Anthony Ruggiero cho rằng Triều Tiên đưa ra tuyên bố dọa hủy hội nghị thượng đỉnh với Mỹ không phải chỉ xuất phát từ mối lo về cuộc tập trận Mỹ-Hàn như Bình Nhưỡng tuyên bố.

"Hành động của Triều Tiên ngày hôm nay không gây quá nhiều ngạc nhiên. Nó giống như được lấy ra từ sách về kỹ năng đàm phán của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Nâng cao kỳ vọng về một đột phá ngoại giao rồi hủy hoặc dọa hủy cuộc họp, sau đó lại thúc đẩy nhiều hơn để cuộc họp tiếp tục diễn ra", ông Ruggiero phân tích. 

Chính vì điều này, cựu bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng thay vì nhượng bộ, Washington vẫn nên tiếp tục cuộc tập trận đang diễn ra với Hàn Quốc và nhắc Triều Tiên nhớ rằng Bình Nhưỡng sẽ phải chịu áp lực tối đa nếu quyết định rút khỏi cuộc họp thượng đỉnh. 

180510112729-kim-trump-split-0510-exlarge-169

 Triều Tiên hủy đàm phán cao cấp với Hàn Quốc vào phút chót, đe dọa hủy đàm phán với Mỹ.

Sáng 16/5, Triều Tiên bất ngờ tuyên bố hủy cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào hôm nay 16/5, đồng thời đe dọa rút khỏi hội nghị thượng đỉnh với Mỹ vào ngày 12/6 tới. Nguyên nhân Triều Tiên nêu ra là họ cảm thấy bị đe dọa bởi cuộc tập trận quân sự "Thần Sấm" đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

"Cuộc tập trận nhắm vào Triều Tiên đang diễn ra trên khắp Hàn Quốc. Nó là một sự thách thức đối với tuyên bố Bàn Môn Điếm và là hành động khiêu khích quân sự có chủ đích chống lại các diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên", hãng thông tấn Triều Tiên KCNA nhấn mạnh trong một tuyên bố. 

KCNA cũng cảnh báo Mỹ nên suy nghĩ thận trọng về số phận hội nghị thượng đỉnh sắp tới khi mà Washington "đang thực hiện các hành vi khiêu khích Triều Tiên cùng Hàn Quốc". 

Video: Mỹ xác nhận Triều Tiên sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã nhận được thông tin này và Nhà Trắng sẽ sớm đưa ra phản ứng chính thức. 

Vị quan chức này nói thêm rằng các quan chức Nhà Trắng, Hội đồng an ninh quốc gia và Bộ Quốc phòng ngay sau khi hay tin đã nhóm họp khẩn cấp. 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Washington chưa nhận được bất cứ thông báo trực tiếp nào của Bình Nhưỡng về việc sẽ rút khỏi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới đây.

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều theo kế hoạch”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn