Nguyên nhân dòng xe ‘chôn chân’ nhiều giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thời sựThứ Bảy, 03/02/2024 16:50:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 3/2, khu vực nút giao giữa cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với quốc lộ 1, đoạn qua huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận dòng dài xe ô tô vẫn nhích từng chút.

Chiều 3/2, dòng xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Bình Thuận) phía làn ra các tỉnh miền Trung dù không còn kẹt cứng nhưng vẫn nhích từng chút. 

Dòng xe nối đuôi nhau trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: TH)

Dòng xe nối đuôi nhau trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: TH)

Theo lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, nguyên nhân là do đèn tín hiệu giao thông chưa phù hợp, thời gian đèn đỏ khoảng 30 giây.

Ngoài ra, sáng nay, người dân nghỉ Tết từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung tăng đột biến. Khi đi hết cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, lái xe phải nhập vào làn đường dẫn ra quốc lộ 1.

Bên cạnh đó, trong buổi sáng, có nhiều vụ va chạm giao thông nhỏ xảy ra trên cao tốc, góp phần gây ùn ứ.

Nguyên nhân việc kẹt xe do đèn tín hiệu giao thông chưa phù hợp và người dân về quê ăn Tết đông. (Ảnh: TH)

Nguyên nhân việc kẹt xe do đèn tín hiệu giao thông chưa phù hợp và người dân về quê ăn Tết đông. (Ảnh: TH)

Sau khi ghi nhận tình trạng kẹt xe, đèn tín hiệu giao thông đã được nâng lên thành 50 giây đối với đèn đỏ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã điều tiết phương tiện xuống quốc lộ 1A, đoạn nút giao: Ba Bàu, Ma Lâm, Đại Ninh, Chợ Lầu.

Dù kẹt xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nhưng các tuyến đường địa bàn tỉnh Ninh Thuận rất thông thoáng.

Ông Huỳnh Trà Tiến – Trưởng trạm thu phí Cà Ná, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đoạn đường từ Km1584 +100 Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thuận Nam về đến TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) không xảy ra ùn ứ, phương tiện ô tô lưu thông bình thường.

Đường quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận thông thoáng.

Đường quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận thông thoáng.

Theo ông Tiến, tình trạng ùn ứ chỉ diễn ra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đến đoạn thị xã Liên Hương. Riêng tuyến quốc lộ 1 qua Ninh Thuận vẫn đang lưu thông bình thường.

AN YÊN
Bình luận
vtcnews.vn