Nguyễn Huy Hoàng vượt chuẩn B Olympic, trượt huy chương đáng tiếc

Hậu trườngThứ Ba, 26/09/2023 19:38:09 +07:00
(VTC News) -

VĐV Nguyễn Huy Hoàng thất bại ở nội dung 1500 mét bơi tự do nam và đoàn thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu 26/9 không thành công.

Hy vọng giành huy chương của thể thao Việt Nam trong ngày 26/9 đổ dồn lên vai của VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng. Kình ngư này chưa có được phong độ tốt nhất nhưng vẫn nằm trong nhóm tranh huy chương tại châu Á.

Bước vào nội dung 1.500 mét tự do sở trường, Nguyễn Huy Hoàng tạm xếp hạng 6/8 sau 500m đầu tiên. Các vận động viên của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cạnh tranh ở 3 vị trí dẫn đầu.

Sau 300 mét tiếp theo, Nguyễn Huy Hoàng vượt qua đối thủ người Nhật Bản để vươn lên vị trí thứ ba. Huy Hoàng còn cách người dẫn đầu hơn 4 giây. Tuy nhiên, trong quãng bơi cuối cùng, Huy Hoàng không còn duy trì được tốc độ.

Nguyễn Huy Hoàng trượt huy chương ở 100 mét cuối. (Ảnh: Bùi Lượng)

Nguyễn Huy Hoàng trượt huy chương ở 100 mét cuối. (Ảnh: Bùi Lượng)

VĐV này bị Takeda Shogo (Nhật Bản) vượt qua ở 100m cuối cùng và trượt huy chương đồng. Thành tích của Huy Hoàng là 15 phút 04,06 giây, nhanh hơn so với SEA Games 32 nhưng vẫn thua vài giây so với kỷ lục cá nhân cũng như thành tích anh từng đạt được ở ASIAD 18.

Chung cuộc, Li Weifei (Trung Quốc) giành HCV với thành tích 14 phút 55 giây 47, Kim Woo-min (Hàn Quốc) giành HCB với thành tích 15 phút 01 giây 47, Takeda Shogo (Nhật Bản) giành HCĐ với thành tích 15 phút 03 giây 29.

Dù vậy, thành tích 15 phút 04 giây 06 giúp Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn B Olympic nội dung này. Chuẩn B Olympic môn bơi lội dành cho những VĐV đạt thành tích nằm trong ngưỡng được phép tham dự các cuộc thi vòng loại của Olympic, hoặc trong diện chờ để tiếp tục xét từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng VĐV tham dự ở môn hoặc nội dung đó.

Cũng trong ngày 26/9, 2 VĐV bơi của Việt Nam là Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên dự chung kết nội dung 400m hỗn hợp nam. Họ lần lượt về đích ở 2 vị trí cuối cùng, không có huy chương. Ở nội dung này, 2 VĐV Nhật Bản (Honda Tomoru - HCV và Seto Daiya - HCB) hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại. Ngay cả nhà vô địch Olympic, vận động viên thắp đuốc khai mạc ASIAD 19 Wang Shun cũng bị bỏ xa.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn