Nguyên Hiệu trưởng 'rút ruột' tiền sinh viên lãnh án

Pháp luậtThứ Năm, 12/07/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Các bị cáo đã chỉ đạo nhiều cán bộ cấp dưới lập chứng từ khống, nâng khống các khoản mua sắm, thu nhiều khoản tiền từ sinh viên trái quy định...

(VTC News) - Các bị cáo Kích, Phong và Hà đã chỉ đạo nhiều cán bộ cấp dưới lập chứng từ khống, nâng khống các khoản mua sắm, thu nhiều khoản tiền từ sinh viên trái quy định rồi bỏ ngoài sổ sách để “bồi dưỡng” cho các cá nhân, đơn vị...

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa cho biết: sau hơn hai ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Kích (54 tuổi, nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Yên) 15 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Hồng Phong (52 tuổi, nguyên phó hiệu trưởng) 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ; Hồ Thị Bích Hà (31 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ) 1 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Các bị cáo trên đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. 

Được biết, từ năm 2002 đến tháng 7/2011, các bị cáo Kích, Phong và Hà đã chỉ đạo nhiều cán bộ cấp dưới lập chứng từ khống, nâng khống các khoản mua sắm vật tư, xăng dầu, thu nhiều khoản tiền từ sinh viên trái quy định rồi bỏ ngoài sổ sách để “bồi dưỡng” cho các cá nhân, các sở, ban ngành… gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong đó Kích gây thiệt hại 735 triệu đồng, Phong gây thiệt hại 335 triệu đồng, Hồ Thị Bích Hà gây thiệt hại hơn 570 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa 

Liên quan vụ án này còn có 17 cán bộ, công nhân viên chức của Trường cao đẳng Nghề Phú Yên liên quan đến cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên, xét mức độ, tính chất vụ việc nên VKSND tỉnh Phú Yên chỉ đề nghị xử lý hành chính, liên đới cùng các bị cáo bồi thường số tiền thiệt hại do cố ý làm trái gây ra

Trước đó, vào ngày 19/9/2011, UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác đối với cả 3 đối tượng trên.

Cũng vào thời điểm ấy, ông Phan An Định - Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Phú Yên đã ra thông báo thu hồi các khoản tiền hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường này trong năm 2010 (tổng cộng 700.000 đồng/người).

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn