'Người tình màn ảnh' có duyên nợ nhiều nhất với Việt Anh

Sao ViệtThứ Năm, 21/04/2022 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Không phải Quỳnh Nga, Lã Thanh Huyền mới là bạn diễn có duyên nhất với Việt Anh; sự thân thiết ngoài đời thực giúp họ kết hợp ăn ý trong loạt phim đình đám của VTV.

Lã Thanh Huyền và Việt Anh có mối quan hệ thân thiết hơn 10 năm qua. Trong cuộc sống, hai diễn viên nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện quan trọng hay các buổi gặp gỡ bạn bè. Trên màn ảnh, Lã Thanh Huyền và Việt Anh cũng có duyên đóng cặp trong ba bộ phim giờ vàng của VTV.

'Người tình màn ảnh' có duyên nợ nhiều nhất với Việt Anh - 1

Tình yêu không hẹn trước (2013)

9 năm trước, bộ phim Tình yêu không hẹn trước của đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy đánh dấu lần đầu tiên đóng chung của Việt Anh - Lã Thanh Huyền.

Phim xoay quanh chuyện của Huy (Việt Anh) - một công tử nhà giàu, luôn coi tình yêu là trò chơi, được Minh (Minh Hương) đem lòng yêu say đắm. Còn Mai (Lã Thanh Huyền) là cô gái có hoàn cảnh đặc biệt nhưng biết vươn lên trong cuộc sống. Một lần, Huy gây tai nạn cho Mai, và số phận của ba người đã thay đổi. Chính cuộc sống giản dị và tình yêu thương của những người trong gia đình Mai giúp Huy tìm lại những cảm xúc thân thương nhất. Cuối cùng, họ trở thành một cặp đôi vô cùng ngọt ngào. 

'Người tình màn ảnh' có duyên nợ nhiều nhất với Việt Anh - 2

Zippo, mù tạt và em (2016)

Năm 2016, Lã Thanh Huyền trở lại màn ảnh nhỏ với vai Lam trong phim Zippo, mù tạt và em. Lam là cô gái mạnh mẽ, kiên cường và luôn can đảm đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, xung quanh cô luôn có sự đồng hành, mến mộ của những người đàn ông tốt.

Lam là nhân vật hiếm hoi trên màn ảnh Việt chiếm được tình cảm của 4 anh chàng điển trai, tài giỏi. Một trong số đó là Quân (Việt Anh). 

Quân là người yêu cũ của Lam thời sinh viên, tốt bụng, giỏi giang. Anh luôn ân cần, đối xử tốt với Lam kể cả khi hai người đã chia tay. Tuy nhiên điều này cũng từng khiến Lam gặp rắc rối, vợ Quân từng gặp cô đánh ghen vì nghi ngờ cô có tình cảm với chồng mình. 

'Người tình màn ảnh' có duyên nợ nhiều nhất với Việt Anh - 3

Dù xuất hiện khá ít nhưng nhân vật Quân vẫn được yêu mến bởi phong thái đĩnh đạc, tinh tế, ấm áp của một người đàn ông trưởng thành. Do ấn tượng từ bộ phim Tình yêu không hẹn trước nên nhiều khán giả tỏ ra khá tiếc nuối khi Lã Thanh Huyền và Việt Anh không có nhiều đất diễn để sánh đôi trong Zippo, mù tạt và em. 

Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ (2022)

Mới đây, Lã Thanh Huyền và Việt Anh lại có cơ hội tái ngộ trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, bộ phim sẽ lên sóng từ ngày 28/4 trên VTV3. Đây cũng là lần đầu tiên hai người vào vai vợ chồng trên màn ảnh nhỏ.

Phim xoay quanh cuộc hôn nhân của nữ biên kịch xinh đẹp, tài giỏi Cẩm Giang (Lã Thanh Huyền). Cô là vợ thứ hai của Hồng Việt (Việt Anh) - người đàn ông tcó con gái riêng đang ở tuổi dậy thì đầy ẩm ương. Hôn nhân của hai người tưởng chừng rất bình yên, hạnh phúc nhưng rồi hết vợ cũ, con gái riêng của Việt đến người yêu cũ của Giang lần lượt xuất hiện. Cuộc sống gia đình của họ bị đảo lộn, mâu thuẫn chồng chất. 

'Người tình màn ảnh' có duyên nợ nhiều nhất với Việt Anh - 4

Vốn là anh em thân thiết ở ngoài đời nên khi vào phim, Lã Thanh Huyền không mất thời gian để làm quen với Việt Anh như với những bạn diễn trước của cô là Nhan Phúc Vinh, Mạnh Trường, Hồng Đăng... Nữ diễn viên sinh năm 1985 khẳng định, Việt Anh rất hiểu tâm lý bạn diễn và thoải mái để cô thể hiện rồi tung hứng theo. Ngoài ra, vì chơi thân với nhau nên họ cũng dễ dàng tương tác trong những phân cảnh tình cảm.

"Hai anh em thực sự tạo ra một cặp đôi mà Huyền nghĩ đạo diễn sẽ rất hài lòng. Huyền cũng hài lòng vì sự tương tác và phối hợp của hai anh em trong bộ phim này", Lã Thanh Huyền nói về lần hợp tác mới nhất cùng Việt Anh.

'Người tình màn ảnh' có duyên nợ nhiều nhất với Việt Anh - 5

Trong khi đó, Việt Anh cũng nói không phải Quỳnh Nga mà Lã Thanh Huyền mới là bạn diễn có duyên nhất với mình. Vì thường tâm sự, chia sẻ nhiều với nhau trong cuộc sống nên khi vào phim, họ dễ dàng nhập tâm vào nhân vật. Nam diễn viên từng kể: "Chúng tôi diễn rất thoải mái, đạo diễn cũng gần như không cần chỉ đạo diễn xuất nữa. Chúng tôi cứ phiêu theo nhân vật của mình nên có những cảnh chỉ một đúp là ăn ngay".

Hà Linh (Tổng hợp )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp