Người đàn ông thiệt mạng sau khi bị nhóm 'tín dụng đen' bắt giữ, đánh đập

Pháp luậtChủ Nhật, 10/03/2019 12:24:00 +07:00

Ngay sau khi bị một nhóm người bắt giữ, đánh đập, ông Th., trú huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh thiệt mạng.

Ngày 10/3, thông tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 người về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" vì liên quan đến cái chết của một người đàn ông trên địa bàn. 

Những người bị bắt giữ gồm: Võ Chí Trung (SN 1991), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1996), cùng trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Duẩn (SN 1997), trú xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Hoàng Văn Thịnh (SN 1991), trú xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 3/3, ông N.V.Th. (SN 1968, trú tại thôn 8, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang) đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm thì có 4 người đàn ông đi 2 xe máy đến. Sau đó họ gọi ông Th. ra ngoài rồi đánh đập, bắt ép ông Th. ngồi lên xe máy chở đến một quán cà phê tại xã Đức Bồng, huyện Đức Thọ. 

nha-nan-nhan-1552183060100306498293

 Ngôi nhà của ông Th. (Ảnh: Bảo Anh)

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, ông Th. được một người hàng xóm chở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, bị nhiều vết thương trên người. Người thân liền đưa ông Th. đến Bệnh viện Đa khoa Vũ Quang cấp cứu. Đến rạng sáng ngày 4/3, ông Th. không qua khỏi. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vũ Quang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ việc. 

Theo những thông tin ban đầu, thời gian gần đây, ông Th. có vay một món tiền của nhóm hoạt động "tín dụng đen", có thế do chưa có tiền trả nên bị các chủ nợ bắt giữ, đánh đập dẫn đến thiệt mạng.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Trước đó, khoảng 23h ngày 3/3, ông N.V.Th. được người thân phát hiện trong tình trạng nguy kịch, bất tỉnh nên đã đưa tới bệnh viện cấp cứu, xổ ruột nhưng không qua khỏi.

Trước cái chết bất thường của ông Th., có nhiều nghi vấn có liên quan đến hoạt động của nhóm "tín dụng đen" trên địa bàn. Ông Nguyễn Ngọc Hoán, Chủ tịch UBND xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, cho biết, ông Th. là người địa phương, thường ngày buôn bán gỗ keo nhưng lại có liên quan đến chuyện tiền bạc bên ngoài xã hội và còn dính dáng tới đánh lô đề và nợ nần.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, đây không phải là vụ tự tử mà là một vụ án mạng. Từ đây, cơ quan chức năng đã khoanh vùng, lấy lời khai những đối tượng nghi vấn và bắt giữ được 4 người.

Được biết, nhóm này này có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn