Người đàn ông rơi xuống sông, đám đông tụ tập xem, chụp ảnh nhưng không cứu

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 07/11/2023 11:58:34 +07:00
(VTC News) -

Bị rơi xuống sông, người đàn ông hét lên cầu cứu, phao cứu sinh cũng có sẵn cách đó vài mét nhưng không ai ném xuống, đám đông chỉ tụ tập xem và chụp ảnh.

Chiều 2/11, một người đàn ông bị ngã xuống sông Ouse phía sau khách sạn Radisson, gần Cầu Ouse ở thành phố York, nước Anh. Đám đông tụ tập xung quanh để xem. Người đàn ông hét lên cầu cứu nhưng mọi người không có động thái giúp đỡ, một số người thản nhiên chụp ảnh selfie với cảnh này.

Điều đáng nói là dù cách nơi người đàn ông gặp nạn vài mét có hai chiếc phao cứu sinh nhưng không ai ném chiếc phao xuống khi anh cố gắng ngoi đầu trên mặt nước. Mãi đến khi cảnh sát Bắc Yorkshire đến hiện trường, chiếc phao mới được ném xuống sông để giúp người đàn ông khỏi chết chìm.

Nạn nhân sau đó được đưa vào bờ, được các nhân viên y tế sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện.  

Cảnh sát đã đến kịp thời để cứu sống người đàn ông rơi xuống sông Ouse. (Ảnh: North Yorkshire Police)

Cảnh sát đã đến kịp thời để cứu sống người đàn ông rơi xuống sông Ouse. (Ảnh: North Yorkshire Police)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, cảnh sát Bắc Yorkshire cho biết các sỹ quan của họ rất vui mừng vì cứu sống được người đàn ông nhưng cũng quan ngại trước hành vi coi thường mạng sống đồng loại, thấy người gặp nạn mà không cứu giúp của đám đông: "Đám đông tụ tập trên cầu Ouse và các lối đi xung quanh, chứng kiến ​​người đàn ông cố gắng ngoi đầu trên mặt nước mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào như ném cho anh ta một chiếc phao cứu sinh, dù phao chỉ cách đó vài mét".

Sau tai nạn trên, Sở cảnh sát Bắc Yorkshire sản xuất một video hướng dẫn cách sử dụng phao cứu sinh và kêu gọi công chúng xem clip để tự bảo vệ mình cũng như giúp đỡ những người gặp nạn khác.

Trung sỹ cảnh sát Toby Gorwood - người trực tiếp giải cứu người đàn ông trên, cho biết: “Ghi nhớ các vị trí có phao cứu sinh dọc con sông luôn là điều cần thiết trong trường hợp bạn cần giúp đỡ ai đó đang gặp nạn. Phương tiện hỗ trợ này cũng giảm thiểu nguy hiểm cho bản thân bạn".

Cảnh sát cũng khuyến cáo, người dân có thể cứu người đuối nước bằng gậy, khăn quàng cổ và các vật dụng khác, nhưng tuyệt đối không nhảy xuống nước vì họ có thể bị nước cuốn trôi.

Nhật Thùy(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn