Người đàn ông chết trong tầng hầm công trình Pacific

Thời sựThứ Ba, 09/09/2014 11:40:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát cứu hộ đã vớt thi thể người đàn ông trong hố sâu 3m nước của tầng hầm công trình Pacific.

(VTC News) - Cảnh sát cứu hộ đã vớt thi thể người đàn ông trong hố sâu 3m nước của tầng hầm công trình Pacific.

Ngày 9/9, công an quận 1, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân anh Nguyễn Hữu Duy (34 tuổi, ngụ quận 7) chết trong bãi để xe 6 tầng hầm của công trình cao ốc Pacific đang thi công dang dở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP.HCM).

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân Duy đi khám nghiệm tử thi
Theo thông tin ban đầu, sáng 8/9, anh Duy vào trong bãi xe tầng hầm công trình cao ốc Pacific để lấy xe đã gửi.

Trong lúc lấy xe, nạn nhân được cho là bị trượt chân ngã từ tầng từ 3 xuống tầng 6 của bãi xe đầy nước. Đến chiều cùng sự việc ngày mới được phát hiện, nạn nhân đã tử vong.

Đến 19h40 cùng ngày, 30 lính cứu hộ cứu nạn, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã đến bãi xe tầng hầm công trình cao ốc để triển khai vớt thi thể anh Nguyễn Hữu Duy. Vị trí nơi nạn nhân gặp nạn có hố sâu 3m đầy nước nằm tại tầng hầm cuối cùng của công trình.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân được chuyển đến nhà xác để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo tìm hiểu, công trình xây dựng cao ốc Pacific từng làm sập tòa nhà Viện Nghiên cứu khoa học xã hội vùng Nam bộ vào tháng 7/2007.

Từ đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, phát hiện chủ đầu tư xây dựng đến năm tầng hầm, trong khi giấy phép xây dựng chỉ cho phép xây ba tầng hầm. Do đó, công trình này bị đình chỉ thi công và dang dở từ đó đến nay. Những tầng hầm này được sử dụng kinh doanh bãi gửi xe.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn