Ngược dòng thời gian về lớp mẫu giáo canh tân đầu tiên ở Hà Nội

Giáo dụcThứ Hai, 19/11/2018 08:18:00 +07:00

Hơn 70 năm trước, lớp mẫu giáo đầu tiên theo phương pháp giáo dục hiện đại xuất hiện ở Thủ đô Hà Nội.

Lớp mẫu giáo canh tân đầu tiên ở Hà Nội cách đây hơn 70 năm

 Những hình ảnh này được đưa ra tại Triển lãm Dự án Khảo cứu Giáo dục mới và những nhà tiên phong diễn ra tại TP.HCM, do tổ chức phi lợi nhuận The Caterpies thực hiện. Theo dự án này từ năm 1940, lớp mẫu giáo thực nghiệm đầu tiên tại Hà Nội ra đời ứng dụng phương pháp Montessori với thành phần giáo viên ban đầu xuất thân từ Hội hướng đạo sinh.

Lớp mẫu giáo canh tân đầu tiên ở Hà Nội cách đây hơn 70 năm

Lớp học do vợ chồng họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc,  Nguyễn Thị Khang làm chủ, với sự hỗ trợ tài chính của ông Nguyễn Sơn Hà – ông tổ ngành sơn dầu, thương gia hàng đầu Việt Nam thời Pháp thuộc.  

Lớp mẫu giáo canh tân đầu tiên ở Hà Nội cách đây hơn 70 năm

 Theo phương pháp giáo dục Montessori, mỗi đứa trẻ cần được tôn trọng để phát triển tùy khả năng, được tự do, tự lập lựa chọn hoạt động học tập.

Lớp mẫu giáo canh tân đầu tiên ở Hà Nội cách đây hơn 70 năm

Tiếp đó năm 1946, Trường mẫu giáo Bách Thảo - trường mẫu giáo tư thục đầu tiên được thành lập bởi vợ chồng Lê Thị Tuất  - Nguyễn Phước Vĩnh Bang. Trường được truyền cảm hứng bởi giáo dục mới, áp dụng các phương pháp của Montessori, Decroly và Froebel.

Lớp mẫu giáo canh tân đầu tiên ở Hà Nội cách đây hơn 70 năm

"Nhà trường nhận trẻ nhà giàu cũng như trẻ nhà nghèo, trẻ khỏe mạnh cứng cáp cũng như trẻ ốm yếu; trẻ sạch sẽ, nhanh nhẹn, thông minh cũng như trẻ đầy di truyền tai hại, những trẻ đã chịu cả cuộc đời khổ sở, mất cả lòng tin. Bất luận trẻ nào nhà trường cũng sẽ cố gắng làm cho trẻ tập cuộc sống hợp đoàn, cố hiểu để trọng luật chung, chú ý đến công việc, gắng sức làm cho khéo, đẹp với tất cả thông minh, nhẫn nại bền bỉ và vui vẻ"- mục tiêu giáo dục của ông Vĩnh Bang đưa ra lúc đó.

Lớp mẫu giáo canh tân đầu tiên ở Hà Nội cách đây hơn 70 năm

Năm 1948, Vĩnh Bang đến Thụy Sỹ theo học tâm lý giáo dục. Sau đó, ông trở thành “cánh tay phải” của Jean Piaget và được công nhận là một trong những nhà tâm lý học sư phạm quan trọng nhất của Đại học Genève trong nhiều thập niên. 

Lớp mẫu giáo canh tân đầu tiên ở Hà Nội cách đây hơn 70 năm

 Ông là một học giả gốc Việt hiếm hoi trong lĩnh vực tâm lý học sư phạm được sự công nhận và kính trọng của cộng đồng học thuật quốc tế, và hơn thế nữa, là một người đặt những nền móng đầu tiên cho giáo dục.

Lớp mẫu giáo canh tân đầu tiên ở Hà Nội cách đây hơn 70 năm

 Những hình ảnh về lớp mẫu giáo đầu tiên theo hướng hiện đại cách đây hơn 70 năm ở Hà Nội trong giờ học và giở vui chơi do gia đình ông Vĩnh Bang cung cấp.

Lớp mẫu giáo canh tân đầu tiên ở Hà Nội cách đây hơn 70 năm

   Các trẻ tự do vui chơi.

>>> Đọc thêm: Ảnh: Nơi những đứa trẻ nhạy cảm, dễ tủi thân, dễ cáu giận học con chữ, học làm người

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn