Ngủ say, bị trộm vào nhà “khoắng” hết tài sản giá trị

Pháp luậtThứ Sáu, 02/07/2010 05:55:00 +07:00

(VTC News) – Sáng ngủ dậy, chủ nhà mới phát hiện kẻ gian dùng vật lạ phá của đột nhập vào nhà “khoắng” đi khá nhiều tài sản có giá trị.

(VTC News) – Sáng ngủ dậy, chủ nhà mới phát hiện kẻ gian dùng vật lạ phá cửa đột nhập vào nhà “khoắng” đi một số tài sản có giá trị. Toàn bộ tài sản trong nhà “không cánh mà bay”.

Ngày 2/7, Công an quận 12 cho biết, đang truy xét đối tượng đột nhập vào nhà số 24, đường số 10, phường Thảo Điền, quận 2 (TP.Hồ Chí Minh) lấy cắp một số tài sản giá trị.

Thông tin ban đầu, lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/6, chủ nhà ngụ tại số 24, đường số 10, phường Thảo Điền, quận 2 (TP.HCM) ngủ dậy phát hiện kẻ gian dùng vật lạ phá cửa đột nhập vào nhà “khoắng” đi một số tài sản có giá trị. Qua kiếm tra, chủ nhà phát hiện mất một số tài sản gồm: 4 ĐTDĐ, 1 nhẫn hột xoàn (trị giá 30.000 USD), 1 lắc vàng có cẩn hột xoàn (trị giá 5.000 USD), 1 đồng hồ đeo tay (trị giá 4.500 USD) và 20 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận 12 đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan đến vụ trộm cắp trên.

* Trong một diễn biến khác, Công an Bình Chánh cho biết, hiện cơ quan này đã bắt giữ 11 đối tượng có liên quan đến vụ trộm xảy ra tại cơ sở Nguyễn Minh Hoàng, lô T10-11, đường số 6D khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 3 giờ ngày 29/6, chủ cơ sở Nguyễn Minh Hoàng (địa chỉ trên) phát hiện kẻ gian đột nhập cơ sở lấy trộm 76 phôi nhôm thành phẩm (trị giá khoảng 15 triệu đồng) và các vật dụng khác. Vụ việc sau đó được chủ cơ sở này trình bảo với Công an xã Bình Chánh.

Qua truy xét, Công an xã Bình Chánh bắt giữ được 11 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp, lập hồ sơ xử lý và giao 11 đối tượng trên cho Công an huyện Bình Chánh xử lý. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn