Ngư phủ hất bạn nhậu xuống biển

Pháp luậtThứ Ba, 26/02/2008 10:53:00 +07:00

Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Tính  (sinh năm 1974, thường trú ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp) về hành vi giết người.

Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Tính  (sinh năm 1974, thường trú ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp) về hành vi giết người.

Trưa ngày 23/2, bốn ngư phủ đi trên tàu đánh bắt hải sản số KG- 6555TS  là: Nguyễn Quốc Tính (sinh năm 1974, thường trú ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp), Nguyễn Văn Tràng (sinh năm 1970); Huỳnh Tấn Sơn (sinh năm 1984)  và Hoà (chưa rõ họ, năm sinh, nơi thường trú) tổ chức uống rượu tại quán ông Tư Sến (chưa rõ họ và năm sinh) ở xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trong lúc nhậu, Sơn và Hoà nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Do được mọi người can ngăn, Hoà sau đó xuống tàu ngủ. Đến khoảng 16 giờ thì tên Tính trở về thấy Hoà nằm ngủ liền hất Hoà xuống biển.

Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện Hoà đã tử vong. Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Phú Quốc khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết.

LT

 

Bình luận
vtcnews.vn