Ngư dân Quảng Ngãi lại tử nạn khi lặn hải sâm

Thời sựThứ Tư, 03/08/2011 03:41:00 +07:00

(VTC News) – Đang lặn hải sâm ở độ sâu khoảng 30m, bất ngờ, hệ thống lấy khí bị hỏng, Phước bị ngợp nước, dẫn đến tử vong.

(VTC News) – Đang lặn hải sâm ở độ sâu khoảng 30m, bất ngờ, hệ thống lấy khí bị hỏng, Phước bị ngợp nước, dẫn đến tử vong.

Trưa nay (3/8), đại diện UBND xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, chiếc thuyền đưa thi thể ngư dân trẻ Nguyễn Văn Phước (19 tuổi, ở thôn Đông), từ vùng biển Hoàng Sa trở về đã cập đảo và gia đình đang lo mai táng cho nạn nhân.

Đồ nghề của thợ lặn hải sâm chỉ là cuộn dây dẫn hơi thô sơ như thế này nên rủi ro rất cao

Trước đó mấy hôm, Phước ra khơi hành nghề lặn hải sâm trên tàu cá QNg66369-TS, do ngư dân Huỳnh Công Nhiệm (30 tuổi), ở huyện Lý Sơn, làm thuyền trưởng.

Đến ngày 1/8, trong lúc đang hành nghề độ sâu khoảng 30m, trên vùng biển Hoàng Sa, bất ngờ, hệ thống lấy khí bị hư hỏng, Phước bị ngợp nước, dân đến tử vong.

Thời gian qua,do nghề lặn hải sâm đem lại thu nhập khá cao nên nhiều người dân trên đảo Lý Sơn vẫn theo đuổi nghề này bất chấp rủi ro đến tính mạng rất cao. Theo thống kê của ngành chức năng, từ cuối tháng 6 đến nay, đã ít nhất là 3 ngư dân thuộc huyện đảo đã tử nạn vì lặn hải sâm. Ngoài ra, không ít người đã bị tàn phế vì nghề này do phương tiện hành nghề thô sơ.

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn


Nghĩa Bình


Bình luận
vtcnews.vn