Ngư dân miền Trung ra khơi, sát cánh cùng cảnh sát biển Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 16/05/2014 12:10:00 +07:00

(VTC News) - Hàng trăm ngư dân miền Trung đã làm lễ vươn khơi, cổ vũ cho 6 tàu cá công suất lớn xuất bến ra Hoàng Sa đánh bắt hải sản.

(VTC News) - Hàng trăm ngư dân miền Trung đã làm lễ vươn khơi, cổ vũ cho 6 tàu cá công suất lớn xuất bến ra Hoàng Sa đánh bắt hải sản.

Ngày 15/5, tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) hàng trăm ngư dân địa phương đã làm lễ vươn khơi, cổ vũ cho 6 tàu cá công suất lớn xuất bến, thẳng tiến Hoàng Sa.

Đi trên 6 tàu cá này có khoảng 100 ngư dân trẻ thuộc các tổ đội đánh cá trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng, ngư dân, ra khơi, Hoàng Sa, cảnh sát biển, đấu tranh
Ngư dân Đà Nẵng vươn khơi sản xuất, bảo vệ chủ quyền 
Ông Nguyễn Văn Điều, chủ tàu cá DNa 90350 cho biết: “Chuyến vươn khơi này tàu mang theo 12 thuyền viên, tất cả đều là thanh niên trai tráng và hừng hực nhiệt huyết. Ngoài nhiệm vụ đánh bắt hải sản, chúng tôi sẽ cùng các tàu cá khác tiến vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981 phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc”.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
“Trung Quốc dù có tàu lớn, vũ khí với số lượng nhiều, nhưng họ là những người xâm lấn, phi pháp. Còn chúng tôi là những người dân, hoạt động trên vùng biển chủ quyền. Việc phản đối của chúng tôi là hành động chính đáng, chính nghĩa”, ông Điều nhấn mạnh.

Ông Đặng Phi, chủ tàu cá 400CV số hiệu ĐNa 90081 cũng thông tin: “Tôi đã liên lạc với nhiều biên đội tàu cá của các tỉnh Quảng Nam, Quãng Ngãi, Huế, Bình Định và Phú Yên…Tất cả tàu đã hẹn nhau thẳng tiến đến Hoàng Sa, cùng chung sức đấu tranh bảo vệ chủ quyền”.
Đà Nẵng, ngư dân, ra khơi, Hoàng Sa, cảnh sát biển, đấu tranh
Liên tiếp những con tàu công suất lớn của ngư dân Đà Nẵng được đóng mới, vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc 
“Chúng tôi sẽ dùng loa phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền, vận động và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Chúng tôi sẽ không manh động để Trung Quốc lợi dụng, vu khống chúng ta dung vũ lực”, ông Phi nói.

Tại buổi lễ xuất quân, để động viên các ngư dân yên tâm bám biển, nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ vật chất và tinh thần để động viên các tàu lên đường làm nhiệm vụ.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn